Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin phủ nhận việc hưởng lợi từ dự luật ân xá

Ông Thaksin phủ nhận việc hưởng lợi từ dự luật ân xá

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tuyên bố dự luật ân xá không nhằm xóa tội cho ông, mà để đưa đất nước thoát khỏi xung đột.
Ông Thaksin phủ nhận việc hưởng lợi từ dự luật ân xá ảnh 1Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Nguồn: AFP)

Theo Tân Hoa xã, ngày 6/11, cựu Thủ tướng Thái Lan đang lưu vong Thaksin Shinawatra tuyên bố dự luật ân xá đang bị dư luận Thái Lan chỉ trích và phản đối mạnh mẽ không nhằm xóa tội cho ông, mà để đưa đất nước thoát khỏi xung đột.

Trong một thông điệp đăng trên trang mạng xã hội Facebook của cố vấn pháp lý của mình là Noppadon Pattama, cựu Thủ tướng Thaksin khẳng định ông tôn trọng quan điểm của công luận về dự luật ân xá trên, song bác bỏ "những cáo buộc sai trái" về ông và gia đình khi cho rằng luật mới là nhằm bỏ qua những sai phạm của ông và tạo điều kiện để ông lấy lại những tài sản bị sung công.

Cựu lãnh đạo Thái Lan nhấn mạnh "mong ước lớn nhất" của ông là "người dân Thái Lan có được cuộc sống tốt đẹp và một tương lai bền vững hơn, cũng như đất nước Thái Lan không bị tụt hậu trong một thế giới đầy biến động."

Dự luật ân xá gây tranh cãi trên được Hạ viện Thái Lan thông qua hồi đầu tháng này và dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận tại Thượng viện vào tuần tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục