Cựu Thủ tướng Thaksin muốn về nước vào năm nay

Thaksin ngày 11/4 nói với những người ủng hộ thuộc phe "Áo Đỏ" rằng ông hy vọng sẽ lại đặt chân lên mảnh đất quê hương trong năm nay.

Cựu Thủ tướng lưu vong của Thái Lan Thaksin Shinawatra ngày 11/4 nói với những người ủng hộ thuộc phe "Áo Đỏ" rằng ông hy vọng sẽ lại đặt chân lên mảnh đất quê hương trong năm nay.

 

Trong bài phát biểu qua đường truyền video từ nước láng giềng Lào, ông Thaksin nêu rõ: "Với tất cả sự ủng hộ của các bạn, nhiều khả năng tôi sẽ về nước trong năm nay. Chắc các bạn biết tôi vẫn thường nói rằng tôi sẽ trở về. Và nếu tôi không thể thì xin hãy đến đưa tôi về. Cho dù tôi có trở về hay không thì đất nước vẫn phải tiến lên. Nếu mọi chuyện qua đi và tôi về nước thì không nhất thiết tôi phải trở thành thủ tướng mới có thể phục vụ nhân dân".

 

Cảnh sát cho biết ước tính 2.000 người đã tập trung tại thị trấn Nong Khai của Thái Lan nằm ngay phía bên kia biên giới với Lào để nghe nhà cựu lãnh đạo này phát biểu.

 

Dự kiến vào ngày 14/4 tới, ông Thaksin sẽ phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ tham gia một cuộc míttinh ở Campuchia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục