Cựu Tổng thống Ecuador xin tị nạn tại Bỉ trước khi bị truy tố

Cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã xin tị nạn tại Bỉ từ hồi cuối tháng 6/2018 ngay trước khi bị cơ quan luật pháp quốc gia Nam Mỹ này truy tố và ra lệnh bắt giữ.
Cựu Tổng thống Ecuador xin tị nạn tại Bỉ trước khi bị truy tố ảnh 1Cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa trả lời báo giới tại Brussels, Bỉ ngày 4/7/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng AFP ngày 8/11 đưa tin cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã xin tị nạn tại Bỉ từ hồi cuối tháng 6/2018 ngay trước khi bị cơ quan luật pháp quốc gia Nam Mỹ này truy tố và ra lệnh bắt giữ với cáo buộc liên quan tới vụ bắt cóc một chính trị gia đối lập hồi năm 2012 ở Colombia.

Trong một động thái mới nhất, ngày 7/11, thẩm phán Daniella Camacho đã quyết định triệu tập ông Correa ra trước tòa để điều trần về vụ việc này bất chấp việc nhà lãnh đạo cánh tả này không có mặt.

Chính quyền Ecuador cũng tuyên bố sẽ yêu cầu Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ đối với ông Correa.

Từ Bỉ, cựu Tổng thống Correa đã lên tiếng cáo buộc động thái trên của cơ quan lập pháp Ecuador là một hành động “truy đuổi chính trị,” đồng thời bác bỏ sự dính líu tới vụ bắt cóc này.

Ông Correa đã sinh sống tại Bỉ, quê hương của vợ, kể từ sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống năm 2017.

Nhà lãnh đạo cánh tả này tuyên bố đang xem xét đưa vụ việc ra tòa án quốc tế vì cho rằng đây là một âm mưu của chính quyền đương nhiệm nhằm loại ông khỏi đời sống chính trị Ecuador./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.