Sắc lệnh của Tổng thống Ecuador chỉ thị các lực lượng vũ trang thực thi các chiến dịch quân sự theo luật nhân đạo quốc tế nhằm triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động ở Ecuador.
Bạo loạn tại các nhà tù xảy ra chỉ một ngày sau khi José Adolfo Macías, một trong những tù nhân nguy hiểm nhất Ecuador và là thủ lĩnh của băng đảng tội phạm Los Choneros, trốn thoát khỏi trại giam.
Ông Daniel Noboa, 35 tuổi, đã chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai hồi tháng 10, với cam kết khôi phục an ninh trật tự xã hội cho đất nước, tạo thêm việc làm cho người dân.
Ông Noboa đã chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai hồi tháng 10, với cam kết khôi phục an ninh trật tự xã hội cho đất nước đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân.
Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã ra sắc lệnh giải tán Quốc hội trong bối cảnh lo ngại Ecuador có thể lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng.
Tổng thống Lasso yêu cầu lãnh đạo tất cả 13 doanh nghiệp nhà nước lớn phải từ chức, trong đó có Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Petroecuador, Tập đoàn Điện lực Ecuador và Công ty Khai thác mỏ quốc gia.
Ít nhất 5 cảnh sát đã thiệt mạng, nhiều người bị thương, trong khi nhiều quản giáo đã bị bắt làm con tin trong làn sóng bạo loạn mới nhất tại các nhà tù của Ecuador.
Tổng thống Ecuador khẳng định Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ là một không gian lý tưởng để thảo luận các vấn đề cốt lõi đối với các nước trong khu vực như dân chủ, di cư, an ninh, hợp tác và phát triển.
Ngoài Bộ trưởng Quốc phòng, ông Lasso còn đề nghị những người đứng đầu các Bộ Năng lượng, Nông nghiệp và Nhân quyền tự nguyện rút lui khỏi vị trí lãnh đạo để ông lựa chọn những người mới phù hợp hơn.
Ngày 23/11, Tổng thống Ecuador ký sắc lệnh khoan hồng cho các tù nhân bị kết án về các tội danh vi phạm giao thông ở mức độ thấp, những người bị mắc bệnh hiểm nghèo nhằm giảm bớt quá tải ở các nhà tù.
Quốc hội Ecuador cho hay với 70 phiếu thuận, 32 phiếu chống và 31 phiếu trắng, tại phiên họp toàn thể, các nghị sỹ nhất trí không thông qua Dự luật Tăng trưởng kinh tế.
Người phát ngôn của Thủ tướng Anh ngày 11/4 khẳng định quyết định hủy bỏ quyền tị nạn chính trị của nhà sáng lập trang WikiLeaks là do Ecuador đã tự đưa ra và nước Anh không vận động việc này.
Ngày 6/12, Tổng thống Ecuador thông báo đã trao đổi với Chính phủ Anh nhằm tạo mọi điều kiện giúp người sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange có thể rời khỏi Đại sứ quán nước này ở London.
Tổng thống Ecuador thông báo vừa ký nghị định thành lập ủy ban quốc gia liên ngành nhằm thúc đẩy tiến trình gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), hiện gồm 37 quốc gia thành viên.
Cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã xin tị nạn tại Bỉ từ hồi cuối tháng 6/2018 ngay trước khi bị cơ quan luật pháp quốc gia Nam Mỹ này truy tố và ra lệnh bắt giữ.
Tổng thống Ecuador tuyên bố nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange sẽ phải rời Đại sứ quán Ecuador tại Anh vì việc nhân vật này tị nạn tại đây trong gần 6 năm qua sẽ không thể kéo dài mãi.