Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso ra sắc lệnh giải tán Quốc hội

Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã ra sắc lệnh giải tán Quốc hội trong bối cảnh lo ngại Ecuador có thể lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng.
Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso ra sắc lệnh giải tán Quốc hội ảnh 1Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso phát biểu tại phiên điều trần ở Quito ngày 16/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/5, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã ra sắc lệnh giải tán Quốc hội, mở đường cho cuộc bầu cử cơ quan lập pháp và tổng thống nước này.

Theo sắc lệnh mới, ông Lasso sẽ tiếp tục tại nhiệm tối đa 6 tháng trong khi các cơ quan bầu cử quốc gia ấn định ngày tổ chức tổng tuyển cử.

Tòa án Bầu cử Ecuador phải quyết định về ngày tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 7 ngày sau khi Quốc hội giải tán.

[Quốc hội Ecuador bắt đầu phiên điều trần luận tội Tổng thống]

Ông Lasso cho biết đã ban hành sắc lệnh trên trong bối cảnh lo ngại Ecuador có thể lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 16/5, Quốc hội Ecuador bắt đầu phiên điều trần luận tội Tổng thống Lasso.

Chủ tịch Quốc hội Virgilio Saquicela cho biết đã có 109/137 nghị sỹ tham gia phiên điều trần để nghe Tổng thống Lasso tự bào chữa trước các cáo buộc về tham nhũng nhằm vào ông.

Tại phiên điều trần, Tổng thống Lasso bác bỏ các cáo buộc do phe đối lập đưa ra, trong đó cho rằng nhà lãnh đạo này có hành vi tham ô liên quan đến một hợp đồng giữa công ty thuộc sở hữu nhà nước Flota Petrolera Ecuatoriana và công ty tư nhân Amazonas Tanker, gây thất thoát tài sản nhà nước. Cuộc bỏ phiếu luận tội cuối cùng dự kiến sẽ diễn ra muộn nhất vào ngày 20/5 tới.

Tại phiên bỏ phiếu này, cần phải có 92 nghị sỹ hay 2/3 số nghị sỹ trong Quốc hội Ecuador bỏ phiếu ủng hộ để bãi nhiệm Tổng thống. Tuy nhiên, Tổng thống Lasso đã vận dụng một điều khoản trong hiến pháp quốc gia để ban hành sắc lệnh giải tán Quốc hội.

Ông Lasso đắc cử Tổng thống Ecuador vào tháng 5/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.