Cựu Tổng thống Pakistan Zardari trình diện trước tòa

Cựu Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari lần đầu tiên đã ra trình diện trước tòa án chống tham nhũng nước này.

Ngày 9/1, cựu Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari lần đầu tiên đã ra trình diện trước tòa án chống tham nhũng nước này, kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống hồi tháng 9/2013.

Ông Zardari phải trình diện vì những cáo buộc liên quan đến các vụ án tham nhũng từ những năm 1990.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ và là một nhà lãnh đạo đảng Nhân dân Pakistan (PPP) của cựu Tổng thống Zardari, Rehman Malik cho rằng việc ông Zardari trình diện trước tòa bất chấp những mối đe dọa về an ninh thể hiện sự tin tưởng vào luật pháp.

Trong khi đó, các luật sư biện hộ của ông Zardari cho biết đến nay các thẩm phán của Tòa án giải trình quốc gia Pakistan (NAC) vẫn không đưa ra được bằng chứng chống lại ông Zardari và phiên tòa xét xử sẽ phải hoãn lại đến ngày 18/1.

Ngoài ra, các luật sư trên cũng nhận định việc lật lại các vụ án chống ông Zardari mang động cơ chính trị và họ sẽ gửi đơn đề nghị NAC không tiếp tục ra lệnh triệu tập ông Zardari với tư cách cá nhân.

Trong khi đó, có nguồn tin cho biết chính phủ hiện nay của Pakistan đã đề nghị chính quyền Thụy Sĩ mở lại các cuộc điều tra liên quan đến các hợp đồng hải quan dành cho hai công ty của Thụy Sĩ được ký kết dưới thời ông Zardari.

Tuy nhiên, tháng 6/2013, các Ủy viên công tố Thụy Sĩ đã từ chối lật lại vụ án với lý do không thu thập thêm được các bằng chứng mới nào kể từ năm 2008 và không có quy chế mở rộng thời hiệu điều tra.

Những cáo buộc chống lại ông Zardari liên quan tới nhận hối lộ, rửa tiền, xây trái phép một sân chơi polo tại tư dinh của Thủ tướng trong thời gian người vợ quá cố của ông, bà Benazir Bhutto nắm hai nhiệm kỳ thủ tướng.

Ngoài ra, còn có cáo buộc tham nhũng liên quan đến các hợp đồng hải quan dành cho hai công ty Thụy Sĩ. Những cáo buộc đó đã dẫn đến tranh cãi kéo dài giữa Tòa án Tối cao và chính phủ trước do đảng PPP của ông Zardari dẫn dắt.

Giới chức Pakistan cho biết chính phủ hiện nay của Thủ tướng Nawaz Sharif không đề nghị tòa án lật lại các vụ án tham nhũng chống lại ông Zardari và gần 8.000 cựu quan chức chính phủ, các lãnh đạo chính trị nước này vì lo ngại sẽ gây chia rẽ giữa các đảng phái chính trị.

Tuy nhiên, Cục Trách nhiệm giải trình quốc gia Pakistan (NAB) đã ra lệnh mở lại năm vụ án tham nhũng chống lại ông Zardari từ tháng 10/2013, vài tuần sau khi ông này rời nhiệm sở.

Trước đó các cuộc điều tra liên quan đến ông Zardari đều bị ngừng vì ông được hưởng quyền miễn trừ với tư cách tổng thống./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục