Cựu Tổng thống Peru Toledo khẳng định không chạy trốn

Thông qua Twitter, cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo yêu cầu quyền giả định vô tội về những cáo buộc chống lại ông trong vụ bê bối với tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil.
Cựu Tổng thống Peru Toledo khẳng định không chạy trốn ảnh 1Cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo phát biểu tại một phiên thảo luận ở Washington, DC ngày 17/6/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/2, thông qua tài khoản mạng xã hội Twitter của mình, cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo cho biết ông không trốn chạy luật pháp Peru và yêu cầu quyền giả định vô tội về những cáo buộc chống lại ông trong vụ bê bối với tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil.

Trên tài khoản của mình, ông Toledo lập luận rằng thời điểm ông rời Peru vẫn chưa xuất hiện những cáo buộc trên, đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ uy tín của mình với điều kiện không bị kết tội trước.

Ông Toledo khẳng định thêm rằng ông Richard Concepcion, thẩm phán đầu tiên trong cuộc điều tra sơ bộ đã không có đủ bằng chứng khi quy kết cho ông những tội mà ông không phạm phải.

Đây được xem là phản ứng công khai đầu tiên của cựu Tổng thống Toledo kể từ khi Bộ Tư pháp Peru tuyên bố đã có đủ bằng chứng và ra lệnh bắt giam 18 tháng đối với ông này để điều tra một số cáo buộc về tham nhũng, rửa tiền và lợi dụng chức quyền, liên quan đến vụ bê bối của tập đoàn Odebrecht, tâm điểm của vụ tham nhũng khổng lồ tại Tập đoàn dầu khí Petrobras của Brazil./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục