Đã có gần 50 người chết vì lũ lụt và triều cường

Đến thời điểm này có 4 người chết vì lũ tại miền Trung, Tây Nguyên, 43 người chết vì lũ lụt, triều cường tại đồng bằng sông Cửu Long.
Ngày 13/10, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, tính đến thời điểm này lũ tại miền Trung, Tây Nguyên đã làm 4 người thiệt mạng (tăng 2 người).

Trong khi đó, số người thiệt mạng do lũ lụt, triều cường tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục gia tăng. Đến nay đã có 43 người thiệt mạng (tăng 9 người).

Lũ lụt cũng làm ngập 69.560 nhà; hơn 18.000ha lúa và gần 3.700ha hoa màu bị ngập úng; diện tích nuôi trồng thủy, hải sản bị thiệt hại là 2.667ha; 258 cầu, cống bị hư hại... Ước tính tổng thiệt hại là trên 1.150 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ sông Kiến Giang tại Quảng Bình đã đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ tại trạm Kiến Giang là 13,26m (trên báo động 3 là 0,26m); tại Lệ Thủy là 2,97m (trên báo động 3 là 0,27m).

Mực nước sông Kiến Giang tiếp tục xuống, ngày 13/10, mực nước tại Lệ Thủy dao động ở mức báo động 2, các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ; các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Nam Tây Nguyên có dao động nhỏ.

Trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, nội đồng vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên ít biến đổi, sau xuống chậm nhưng còn ở mức cao, riêng các trạm trên dòng chính vùng cuối nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và ở mức báo động 1-báo động 2, có nơi trên báo động 2 sau đó xuống theo triều.

Đến ngày 16/10, tại các trạm chính vùng nội đồng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên ở mức trên báo động 3 từ 0,1-0,3m. Ngày 13/10, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,95m.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 13/10, sau khi vượt qua khu vực miền Trung Philippines, đi vào khu vực phía Đông của biển Đông, bão Banyan đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh lại thành bão.

Đến 7 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ngày mai (14/10) sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc Việt Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc trên vịnh Bắc Bộ sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động./.

Thanh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục