Đà Nẵng gia nhập phong trào Thị trưởng hòa bình

Thành phố Đà Nẵng vừa gia nhập phong trào “Các Thị trưởng vì hòa bình”, có mục tiêu loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân vào năm 2020.
Thành phố Đà Nẵng đã chính thức trở thành hội viên phong trào “Các Thị trưởng vì hòa bình” từ ngày 1/6 vừa qua.

Chính quyền thành phố Hiroshima ngày 1/7 cho biết đã có hơn 4.000 thành phố và thị trấn trở thành hội viên của phong trào này, với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân vào năm 2020.

Phong trào “Các Thị trưởng vì hòa bình” được thành lập năm 1982 theo sáng kiến của Thị trưởng hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, là những thành phố bị ném bom nguyên tử trong những ngày cuối cùng của Chiến tranh thế giới thứ hai (tháng 8/1945).

Các thành viên của phong trào trên thuộc 144 nước và khu vực, trong đó có 72 thành phố vừa gia nhập năm 2010 gồm 39 thị trấn ở Nhật Bản và 33 thành phố ở nước ngoài.

Phong trào trên sẽ tổ chức Hội nghị Hiroshima từ ngày 27-29/7 nhằm loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân vào năm 2020. Hội nghị này sẽ thảo luận về hành động tiếp theo sau khi Hội nghị xem xét lại Hiệp ước không phổ biến hạt nhân được tổ chức tại New York (Mỹ) tháng Năm vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục