Đà Nẵng: Người dân làng hoa Dương Sơn hối hả chuẩn bị vụ Tết

Tại làng hoa Dương Sơn, hoa được trồng chuyên canh, áp dụng công nghệ cao, trang bị đầy đủ các thiết bị tưới nước tự động, nhà che, đèn chiếu sáng… nên ít chịu ảnh hưởng của thời tiết.
Đà Nẵng: Người dân làng hoa Dương Sơn hối hả chuẩn bị vụ Tết ảnh 1Người dân chăm sóc, cắt tỉa nụ hoa cúc tại làng hoa Dương Sơn. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vào thời điểm giáp Tết Âm lịch khoảng 1 tháng, người dân ở làng Dương Sơn (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) lại hối hả chăm sóc, chuẩn bị các công đoạn cuối cùng cung cấp hoa cho thị trường.

Dự kiến giá hoa, cây cảnh dịp Tết Quý Mão sẽ tăng nhẹ sau 2 năm trầm lắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Làng hoa Dương Sơn có diện tích khoảng 4ha, trồng đủ các loại hoa, cây cảnh như hoa cúc, phong lan, tuyết sơn phi hồ, hoa hồng, hoa giấy, hoa súng, cát tường, vạn thọ... Đặc biệt, hoa được trồng chuyên canh, áp dụng công nghệ cao, trang bị đầy đủ các thiết bị tưới nước tự động, nhà che, đèn chiếu sáng… nên ít chịu ảnh hưởng của thời tiết, có năng suất cao, đem lại nguồn thu ổn định hàng năm cho người dân.

Anh Lý Phước An (chủ hộ trồng hoa tại Dương Sơn) chia sẻ sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay anh trồng thêm 1.500 chậu hoa treo. Nhờ trồng trong nhà màng, trang bị hệ thống tưới tự động nên chất lượng hoa khá tốt, màu sắc đẹp và có người đặt mua giá tốt.

Anh An cho biết đến nay, các vườn hoa trong làng đều đã có thương lái đến đặt cọc, giá cả tùy loại, đa phần cao hơn so với các năm trước. Đáp ứng nhu cầu thị trường, anh An đang dần chuyển sang trồng thêm các loại hoa cao cấp hơn để tăng thu nhập.

Cách nhà anh An không xa là ông Hồ Văn Lạc. Tiếp chuyện phóng viên, ông Lạc vui vẻ cho biết vườn nhà ông không chỉ trồng các loại hoa phục vụ Tết mà còn trồng các loại hoa, cây cảnh xuất ra thị trường quanh năm như hoa giấy, hoa hồng, hoa súng…

Ông Lạc đánh giá giá hoa năm nay sẽ cao hơn năm trước vì giá nhân công, phân bón đều tăng lên. Thời tiết mưa nhiều vào dịp cuối năm, nên cũng ảnh hưởng đến việc sinh trưởng, chăm sóc một số loại cây. Riêng hoa cúc đông thì phát triển tốt do thời tiết phù hợp.

Tại trại lan Mokara, anh Lê Thành Trung (chủ trại) cho hay hoa Tết năm nay được các chủ vườn đầu tư trồng đa dạng các chủng loại nhằm đáp ứng nhu cầu mới của thị trường. Anh đang gấp rút thực hiện các công đoạn chăm sóc hoa trong trại, hy vọng hoa sẽ nở rộ vào đúng dịp gần Tết.

[Thời tiết khắc nghiệt khiến người trồng hoa ở Mê Linh thất thu]

Làng hoa Dương Sơn hiện có 25 hộ trồng hoa. Vào dịp giáp Tết, các chủ vườn tại đây thuê hơn 250 người đến chăm sóc hoa, cây cảnh mỗi ngày.

Bà Nguyễn Thị Cư (nhân công chăm sóc hoa) cho hay giống như nhiều người, công việc của bà là ngắt tỉa nụ hoa cúc, mỗi ngày làm 8 tiếng. Công việc này giúp những người như bà có thêm thu nhập để chuẩn bị đón Tết.

Đà Nẵng: Người dân làng hoa Dương Sơn hối hả chuẩn bị vụ Tết ảnh 2Người dân tưới các chậu hoa treo tại làng hoa Dương Sơn. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Theo ghi nhận của phóng viên, giá hoa cúc bán tại vườn dao động từ 300.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/cặp chậu tùy loại. Các loại hoa treo, hoa chậu cũng có giá từ vài trăm nghìn đồng/chậu.

Anh Nguyễn Văn An (thương lái đến từ thành phố Đà Nẵng) cho rằng những năm trước, vào thời điểm này vựa hoa Dương Sơn vẫn còn nhiều chậu cúc đẹp để lựa chọn nhưng năm nay các cây đẹp, to đều đã có thương lái đến đặt từ sớm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục