Đà Nẵng tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn để thu hút du khách

Các sự kiện thể thao quy mô lớn như cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng, khinh khí cầu, cuộc thi thuyền buồm dự kiến được thành phố Đà Nẵng tổ chức trong 6 tháng đầu năm nhằm sớm khôi phục du lịch.
Đà Nẵng tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn để thu hút du khách ảnh 1Các vận động viên tranh tài trên đường chạy Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2019. Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Nhằm hiện hiệu quả "mục tiêu kép," vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế-xã hội, với phương châm “Chủ động-thích ứng-linh hoạt” trong tình hình mới, ngành văn hóa và thể thao thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện thể thao quy mô lớn trong năm 2022 để thu hút khách du lịch trở lại.

Cụ thể, từ ngày 18-20/3, tại Công viên Biển Đông, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Công ty Pulse Active tổ chức Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng năm 2022 với gần 5.000 vận động viên tham gia (trong đó có nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam) thi đấu ở 4 nội dung: Marathon, bán Marathon, 10km và 5km.

Đây là giải Marathon chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam với đường chạy được đo và cấp giấy chứng nhận của IAAF-AIMS (Hiệp hội Thể dục quốc tế và Hiệp hội Marathon quốc tế).

Ngày 27/3, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 gắn với Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”sẽ diễn ra, nhằm tuyên truyền, vận động mọi người lựa chọn môn thể thao thích hợp, cách thức luyện tập phù hợp để duy trì nền nếp, thói quen tập luyện thể dục thể thao hằng ngày để nâng cao sức khỏe.

[Hợp tác khôi phục du lịch Đà Nẵng, xây dựng các sản phẩm hấp dẫn]

Từ ngày 25-27/3, các màn biểu diễn khinh khí cầu sẽ diễn ra trên tuyến đường Bạch Đằng (khu vực Công viên APEC). 17 quả khinh khí cầu có chiều cao từ 10-22m, đường kính từ 17-18m sẽ trình diễn bay treo lơ lửng ở độ cao gần 50m.

Tiếp đó, Cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam, SPRINT và IRONKIDS năm 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 7-9/5, tại Resort Hyatt, Bãi tắm Sơn Thủy và các tuyến đường ven biển.

Dự kiến, khoảng 2.000 vận động viên quốc tế sinh sống và làm việc tại Việt Nam và người Việt Nam tham gia ở 4 nội dung: IRONMAN 70.3, SPRINT, IRONKIDS và chạy từ thiện NEWBOR.

Đối với các cuộc thi Marathon, nhiều tỉnh, thành đăng cai tổ chức với nhiều cấp độ, quy mô khác nhau nhưng với Cuộc thi IRONMAN 70.3, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công nhiều năm qua, thu hút hàng ngàn vận động viên đến từ hơn 50 quốc gia tham dự.

Năm 2019, Cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam - Vô địch châu Á Thái Bình Dương đã vinh dự đạt danh hiệu “Địa điểm đua đẹp nhất” được trao tặng bởi AsiaTri.com.

Trong tháng 6/2022, cuộc thi Thuyền buồm Đà Nẵng với quy mô cấp quốc gia sẽ tưng bừng trên sông Hàn. Sự kiện đường chạy Sắc màu sẽ diễn ra từ ngày 10-12/6 tại Công viên châu Á và các tuyến đường xung quanh với quy mô khoảng từ 4.000-5.000 người tham dự.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao Quốc gia tổ chức các giải thể thao cấp quốc gia (14 giải) và tiến hành tổ chức thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội Thể thao thành phố lần thứ IX năm 2022.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng Nguyễn Trọng Thao cho biết các hoạt động dự kiến được tổ chức trong 6 tháng đầu năm 2022 nhằm khởi động lại các sự kiện, giải thể thao quy mô lớn, tạo không khí sôi nổi, thu hút khách du lịch trở lại thành phố Đà Nẵng; góp phần sớm khôi phục và đẩy mạnh phát triển ngành du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục