Đa số người dân Thái Lan không tin nền chính trị sẽ có thay đổi

Hầu hết người dân Thái Lan muốn tiến hành tổng tuyển cử vào tháng 9/2018, nhưng đa số người dân cũng không chắc rằng bản hiến pháp mới sẽ giúp định hình chính phủ mới của đất nước.
Đa số người dân Thái Lan không tin nền chính trị sẽ có thay đổi ảnh 1(Nguồn: AP)

Các kết quả thăm dò dư luận được Super Poll công bố ngày 17/9 cho thấy, hầu hết người dân Thái Lan muốn tiến hành tổng tuyển cử vào tháng 9/2018. Tuy nhiên, đa số người dân cũng không chắc rằng bản hiến pháp mới sẽ giúp định hình chính phủ mới của đất nước.

Theo cuộc khảo sát, 55% số người được hỏi nói rằng họ muốn tổng tuyển cử được tổ chức vào tháng 9 năm sau, trong khi phần còn lại cho rằng nên tiến hành bầu cử sau thời điểm đó.

Cuộc thăm dò này được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 5-16/9 với 1.480 người thuộc nhiều thành phần khác nhau trên toàn quốc.

[Chính quyền quân sự Thái Lan ngày càng ít được dân ủng hộ]

Về chính đảng, hơn 32% nói rằng họ ủng hộ Đảng Dân chủ, chính đảng lâu đời nhất Thái Lan, trong khi chỉ 19% bày tỏ ủng hộ Đảng Pheu Thai, 28% ủng hộ một chính đảng mới và hơn 20% vẫn chưa đưa ra quyết định.

Trong khi đó, cuộc thăm dò của Đại học Dusit đối với 1.109 người cho thấy, phần lớn người dân bày tỏ sự thờ ơ với chính trị và cho rằng còn quá sớm để biết khi nào có tổng tuyển cử.

Có đến 48% số người được hỏi nói rằng cuộc tổng tuyển cử có thể sẽ không diễn ra như hứa hẹn của chính quyền quân sự và dù ai giành chiến thằng, nền chính trị vẫn sẽ không có thay đổi lớn và tham nhũng vẫn tiếp diễn.

Có khoảng 30% cho rằng nền chính trị Thái Lan đã trở nên tồi tệ hơn do các xung đột có nguồn gốc sâu xa, sự tồn tại dai dẳng của các gương mặt chính trị cũ, trong khi các vấn đề kinh tế không được giải quyết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục