Đa số người dân Thái Lan ủng hộ tướng Prayuth Chan-ocha

Theo kết quả thăm dò mới nhất, đa số người dân Thái Lan ủng hộ việc Tướng Prayuht Chan-ocha trở thành Thủ tướng mới của nước này.
Đa số người dân Thái Lan ủng hộ tướng Prayuth Chan-ocha ảnh 1Tư lệnh quân đội Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo kết quả một cuộc thăm dò mới nhất do Trung tâm Suan Dusit của Thái Lan thực hiện, đa phần số người được hỏi đều bày tỏ sự hài lòng đối với việc Tướng Prayuht Chan-ocha trở thành Thủ tướng mới của Thái Lan.

Cuộc thăm dò này được tiến hành đối với hơn 1.700 người cho thấy gần 82% đã dự báo và hy vọng rằng ông Prayuth sẽ là một nhà lãnh đạo tốt, quyết đoán và có khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả để đưa Thái Lan trở lại đúng hướng.

Trong ba tháng, sau cuộc đảo chính quân sự ngày 22/5, chính quyền do ông Prayuth lãnh đạo đã kiểm soát được tình hình và giải quyết xong nhiều vấn đề khó khăn. Kết quả này đã khiến phần đông người dân bày tỏ sự hài lòng và tin tưởng rằng lộ trình mà những người đảo chính đặt ra sẽ được thực hiện.

Giới kinh doanh và một số học giả cũng bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với việc lựa chọn tướng Prayuth khi nói rằng việc bổ nhiệm ông này sẽ tạo ra sự ổn định cho Thái Lan và từ đó khôi phục lại lòng tin của các nhà đầu tư.

Bí thư thường trực Bộ Tài chính Rungson Sriworasat được truyền hình Thái Lan dẫn lời nói rằng hy vọng ông Prayuth sẽ lựa chọn đúng người vào các vị trí bộ trưởng kinh tế nhằm giúp khôi phục lại nền kinh tế của đất nước.

Phó chủ tịch Phòng thương mại Pornsil Patchrintanakul thì cho rằng ông Prayuth là người thích hợp cho vị trí Thủ tướng trong hoàn cảnh chính trị hiện nay. Ông này hy vọng hầu hết các vấn đề khẩn cấp trước mắt sẽ được giải quyết trong sáu tháng cuối năm, góp phần khôi phục nền kinh tế thông qua xuất khẩu, kích thích đầu tư và khôi phục lòng tin.

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu thương mại quốc tế Trường đại học thương mại Thái Lan Aat Pisanwanich thì nói rằng chính quyền quân sự đã giải quyết được các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội trong ba tháng qua. Thủ tướng mới nên tại vị hơn một năm để có thêm thời gian giải quyết mọi vấn đề trong khả năng quyền lực của mình.

Giám đốc Học viện nghiên cứu an ninh quốc tế thuộc Trường đại học Chulalongkorn Thitinan Pongsudhisak được truyền thông Thái Lan dẫn lời cho biết những người đảo chính đã có được bài học kinh nghiệm từ cuộc đảo chính 2006. Do vậy, lần này họ muốn tập trung quyền lực vào tay quân đội để kiểm soát đất nước kể cả sau này khi có bầu cử.

Ông Prayuth dự kiến sẽ thôi chức Tư lệnh lục quân vào tháng Chín này, nhưng có thể sẽ vẫn nắm giữ vị trí người đứng đầu Hội đồng hòa bình trật tự, cơ quan đại diện của chính quyền quân sự.

Giai đoạn hai của lộ trình khôi phục Thái Lan do những người đảo chính lập ra có lẽ đang diễn ra một cách suôn sẻ và họ đang bắt đầu tập trung vào vấn đề cải cách để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào cuối năm sau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục