Đa số người Mỹ phản đối tuyển sinh đại học xét yếu tố sắc tộc

Theo kết quả thăm dò mới của Reuters/Ipsos, khoảng 62% người Mỹ cho rằng tuyệt đối không nên cân nhắc các yếu tố chủng tộc và sắc tộc trong quá trình xét tuyển vào đại học.
Đa số người Mỹ phản đối tuyển sinh đại học xét yếu tố sắc tộc ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP)

Theo kết quả thăm dò mới của Reuters/Ipsos, khoảng 62% người Mỹ cho rằng tuyệt đối không nên cân nhắc các yếu tố chủng tộc và sắc tộc trong quá trình xét tuyển vào đại học.

Cuộc khảo sát được thực hiện trước khi Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra phán quyết về vấn đề này liên quan các cáo buộc một số trường đại học phân biệt chủng tộc khi tuyển sinh.

Kết quả cuộc khảo sát đối với 4.408 người trưởng thành được thực hiện trong thời gian từ ngày 6-13/2, cho thấy 73% những người ủng hộ đảng Cộng hòa và 46% những người ủng hộ đảng Dân chủ phản đối việc tuyển sinh cân nhắc yếu tốc chủng tộc.

[Nhiều trường đại học của Mỹ chuyển sang hình thức thi trực tuyến]

Theo khảo sát, 67% người da trắng cũng đồng quan điểm này. Ngoài ra, 58% số người được hỏi cho rằng họ ủng hộ các chính sách nhằm tăng sự đa dạng chủng tộc tại các trường đại học. 

Dự kiến mùa Xuân này Tòa án Tối cao Mỹ sẽ đưa ra phán quyết về tính hợp pháp của chính sách tuyển sinh cân nhắc yếu tố chủng tộc tại Đại học Harvard và Đại học North Carolina (UNC). 

Hội sinh viên đấu tranh cho tuyển sinh công bằng (SFA) cáo buộc UNC và Havard phân biệt đối xử với người ứng tuyển là người Mỹ gốc Á. Tuy nhiên, cả hai trường đều bác bỏ cáo buộc trên. Harvard và UNC nhấn mạnh chủng tộc chỉ là một trong nhiều yếu tố mà hai trường này xét đến trong quá trình tuyển sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục