Đa số thành phần dược chất để sản xuất thuốc có nguồn gốc từ châu Á

Pro Generika đã phân tích việc sản xuất 565 thành phần dược chất có tới 63% trong số này có chứng chỉ chất lượng phù hợp để sử dụng sản xuất dược phẩm, được cấp cho các nhà sản xuất ở châu Á.
Đa số thành phần dược chất để sản xuất thuốc có nguồn gốc từ châu Á ảnh 1(Nguồn: theedgemarkets.com)

Gần 70% thành phần hoạt chất cần để sản xuất thuốc generic (thuốc tương đương sinh học với biệt dược gốc) được sản xuất tại châu Á.

Thông tin trên là kết luận vừa được đưa ra trong nghiên cứu, do nhóm vận động hành lang dược phẩm Pro Generika của Đức tiến hành, cho thấy sự phụ thuộc của châu Âu trong việc nhập khẩu dược chất từ nước ngoài.

Trên thực tế, các chính phủ châu Âu đã khá lúng túng khi Ấn Độ - một trong những nhà sản xuất dược chất lớn, cấm xuất khẩu một số sản phẩm nhất định liên quan đến đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát. Động thái này của Ấn Độ cũng đã làm dấy lên quan ngại nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu thuốc men.

Mặc dù phần lớn những lo ngại này không có cơ sở, song các Bộ trưởng y tế thuộc Liên minh châu Âu (EU) đều cam kết sẽ thúc đẩy việc sản xuất dược phẩm nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng thuốc không bị gián đoạn trong tương lai.

Nghiên cứu của Pro Generika đã phân tích việc sản xuất 565 thành phần dược chất (API) trên toàn thế giới, có tới 63% trong số này có chứng chỉ chất lượng phù hợp để sử dụng sản xuất dược phẩm, được cấp cho các nhà sản xuất ở châu Á, tăng hơn gấp đôi so với mức khoảng 31% trong năm 2000.

Theo Pro Generika, áp lực về giá cả và những yêu cầu tiêu chuẩn thấp hơn đã đưa việc sản xuất thuốc chuyển dịch từ châu Âu sang châu Á trong 20 năm qua. Các nhà sản xuất ở Ấn Độ và Trung Quốc sở hữu tới 80% số chứng chỉ chất lượng trên toàn châu Á. Chỉ có một số ít các nhà dược phẩm trên toàn thế giới có thể sản xuất API.

Trong khi đó, các nhà sản xuất dược phẩm châu Âu hiện chỉ chiếm 31% số chứng chỉ API, giảm mạnh so với mức 59% trong năm 2000. Các nhà sản xuất dược phẩm châu Âu chủ yếu ở Italy, Đức, Tây Ban Nha và Pháp, tập trung sản xuất các thành phần dược chất phức tạp, có doanh số bán thấp.

[EU xem xét cải cách các quy định sản xuất dược phẩm]

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, tháng Sáu vừa qua, Pháp công bố kế hoạch tăng cường sản xuất dược phẩm trong nước.

Tổng thống nước này Emmanuel Macron cam kết chi 200 triệu euro (236 triệu USD) để giúp nghiên cứu và sản xuất thuốc trong nước. Chính phủ Áo cũng đầu tư để tăng năng suất tại nhà máy sản xuất thuốc kháng sinh thuộc nhà sản xuất Novartis của Thụy Sĩ ở Tyrol.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất dược phẩm cảnh báo việc thúc đẩy sản xuất thuốc trong nước có thể là một tiến trình phức tạp, với chi phí lao động cao hơn và tiêu chuẩn khắt khe hơn, khó có thể cạnh tranh với các nhà cung cấp châu Á về giá cả. Do đó, Novartis cho biết đang tìm cách thiết lập hai nguồn cung cấp dược chất chính để dự phòng để đề phòng trường hợp cạn nguồn cung.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Merck KgaA Stefan Oschmann cho rằng dược phẩm chỉ thiếu rất ít khi đại dịch bắt đầu bùng phát, do đó việc đưa các bộ phận lớn của dây chuyền sản xuất về châu Âu là "không thực tế"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục