Đã tìm thấy thi thể 2 học sinh chết đuối ở Hà Giang

Ngày 19/5, sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể hai học sinh lớp 9 bị chết đuối trên dòng sông Lô ở Hà Giang đã được tìm thấy.
Thông tin từ cơ quan chức năng huyện Vị Xuyên (Hà Giang), sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, tối ngày 19/5, thi thể em Nguyễn Thị Hằng Nga, sinh  năm 1998 (học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên) đã được tìm thấy trên dòng sông Lô, gần nơi em bị đuối nước.

Trước đó, 6 giờ 30 phút sáng 19/5, thi thể của em Nguyễn Duy Linh, cũng sinh năm 1998 (học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên) cũng được tìm thấy ở khu vực trên.

Vụ đuối nước thương tâm này xảy ra khoảng 13 giờ 45 phút ngày 18/5 tại sông Lô, đoạn km 17 thuộc địa phận Làng Khẻn, xã Đạo Đức (huyện Vị Xuyên).

Theo lời kể của một phụ huynh học sinh, đầu giờ chiều ngày 18/5, có 5 cháu học sinh đi ra bờ sông Lô chơi. Khi đến đoạn km 17 thì em Nguyễn Thị Hằng Nga rủ em Nguyễn Duy Linh bơi từ bờ sông bên này sang bờ sông bên kia chơi.

Ba bạn đi cùng đã không kịp ngăn cản, khi đi sang sông cách bờ khoảng 1 m do nước sâu nên cả 2 em đã bị đuối nước, một người trong nhóm bạn cùng đi đã bơi sang nhưng không cứu được.

Ngay sau khi nhận được tin báo vụ việc xảy ra, công tác tìm kiếm cứu nạn thi thể 2 em học sinh đã được tổ chức cứu nạn, chính quyền và nhân dân địa phương triển khai khẩn trương.

[Hai học sinh bị chết đuối dưới ao nước công trình] 

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm, động viên và chia sẻ nỗi đau với gia đình hai em học sinh.

Cứ đến mùa hè là trên dòng sông Lô và một số sông con ở Hà Giang thường xảy ra các vụ đuối nước rất thương tâm. Tai nạn đuối nước thực sự là một vấn đề gây nhiều lo lắng trong cộng đồng, ảnh hưởng đến tâm lý của mỗi gia đình và nghiêm trọng hơn là đến sự sống còn và phát triển của trẻ em.

Để hạn chế thấp nhất tai nạn đuối nước xảy ra, các ngành chức năng của tỉnh Hà Giang cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân không để các em đi tắm sông, suối. Các bậc phụ huynh và nhà trường cần giám sát các cháu học sinh một cách chặt chẽ trong dịp nghỉ hè./.

Minh Tâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục