Đặc khu Bạch Long Vỹ trực tiếp chịu ảnh hưởng của bão số 4

Cùng với việc bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, đặc khu Bạch Long Vỹ cũng rà soát các khu vực xung yếu, công trình, hạ tầng, cây xanh và những khu vực có nguy cơ mất an toàn.
Ông Bùi Trung Tiến, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Bạch Long Vĩ kiểm tra công tác phòng chống bão trên đảo. (Ảnh: TTXVN phát)

Nằm giữa biển khơi, đặc khu Bạch Long Vỹ của thành phố Hải Phòng đang trực tiếp chịu ảnh hưởng của bão số 4 với gió mạnh cấp 7 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 10, sóng biển cao gần 3m.

Trước diễn biến phức tạp của bão, chính quyền và các lực lượng trên đảo đã triển khai đồng bộ các phương án, kiểm soát chặt tàu thuyền, bảo đảm an toàn cho người dân, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Theo ông Đào Minh Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đặc khu Bạch Long Vỹ, đến 8 giờ ngày 23/8, trên địa bàn đặc khu trời có mưa rải rác, gió Tây Tây Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9 đến cấp 10, độ cao sóng trung bình khoảng 2,7m.

Trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, Bạch Long Vỹ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống. Chính quyền đặc khu tổ chức thông tin, tuyên truyền cho người dân, ngư dân và các chủ phương tiện về diễn biến, hướng đi của bão; đồng thời, kêu gọi tàu thuyền nhanh chóng về nơi tránh trú an toàn.

Tính đến 12 giờ ngày 23/8, Bạch Long Vỹ có 98 phương tiện tàu thuyền với 211 lao động. Trong số đó, không còn phương tiện tàu cá nào hoạt động trên biển. Có 59 phương tiện với 59 lao động được cẩu kéo lên bờ, gồm 44 thuyền nan và 15 tàu cá loại nhỏ. Ngoài ra, 39 phương tiện với 152 lao động đang neo đậu trong Âu cảng Bạch Long Vỹ.

Theo ông Đào Minh Đông, các phương tiện neo đậu tại khu vực Âu cảng được lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn neo buộc, chằng chống. Những phương tiện nhỏ được đưa lên bờ cũng được bố trí vào vị trí an toàn.

Các lực lượng duy trì theo dõi chặt chẽ tình hình tàu thuyền trên biển và tại khu vực neo đậu để kịp thời thông báo, hướng dẫn và xử lý nếu phát sinh tình huống bất thường.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đặc khu duy trì nghiêm chế độ trực ban, liên tục cập nhật diễn biến bão, thời tiết và tình hình trên biển. Các lực lượng được phân công nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, nhân lực để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Cùng với việc bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, đặc khu cũng rà soát các khu vực xung yếu, công trình, hạ tầng, cây xanh và những khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Phương án di dời người dân tại các khu vực xung yếu đến nơi tránh trú an toàn được chuẩn bị sẵn sàng. Lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu cũng được chuẩn bị nhằm bảo đảm đời sống người dân và lực lượng làm nhiệm vụ trong trường hợp giao thông, vận tải và tiếp tế bị gián đoạn.

Trong thời gian bão ảnh hưởng, Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu phối hợp với Đồn Biên phòng Bạch Long Vỹ, Ban Quản lý cảng và các đơn vị liên quan duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động.

Đồn Biên phòng Bạch Long Vỹ phối hợp với Trạm Radar 490 tiếp tục nắm chắc tình hình tàu thuyền, kiểm tra, hướng dẫn phương tiện neo đậu an toàn và quản lý chặt tàu thuyền trong Âu cảng. Các phương tiện chưa được phép hoạt động trở lại sẽ không được ra khơi khi lệnh cấm biển còn hiệu lực.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, thành phố đã triển khai nhiều phương án ứng phó. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố ban hành kịch bản ứng phó với bão, đồng thời thông báo cấm một số hoạt động tại khu vực cửa sông, biển để bảo đảm an toàn. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu chủ động phòng ngừa, ứng phó với diễn biến bão số 4 và mưa lũ.

Các lực lượng quân sự thành phố duy trì nghiêm chế độ trực, chuẩn bị lực lượng và phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống. Tổng lực lượng được huy động là 11.267 cán bộ, chiến sỹ cùng 280 phương tiện. Công an thành phố huy động 830 cán bộ, chiến sỹ, trong đó thành lập 10 tổ phản ứng nhanh để sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu.

Ông Bùi Trung Tiến, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Bạch Long Vĩ kiểm tra công tác phòng chống bão trên đảo. (Ảnh: TTXVN phát)

Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung kiểm tra hệ thống đê điều, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố hư hỏng của đê, kè, cống; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm bốn tại chỗ. Các khu vực có nguy cơ ngập úng cũng được xác định để chủ động tiêu nước đệm và sẵn sàng vận hành các công trình thủy lợi khi mưa lớn xảy ra.

Trên biển, Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với gia đình các chủ tàu, thuyền trưởng và chủ lồng bè để thông báo, hướng dẫn ngư dân nắm chắc diễn biến bão, chủ động di chuyển và phòng tránh.

Đến 15 giờ ngày 22/8, lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 1.620 phương tiện với 4.499 lao động. Không còn phương tiện nào hoạt động trong vùng nguy hiểm và không có phương tiện chưa liên lạc được.

Trước diễn biến của bão, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn thành phố cập nhật thường xuyên thông tin về mưa, lũ, bão; đôn đốc các đơn vị thủy lợi và địa phương chủ động tiêu thoát nước, đặc biệt tại những khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập úng.

Các địa phương, sở, ngành được yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ phòng chống bão, kịp thời thống kê, báo cáo thiệt hại nếu có./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục