Đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga

Ông Choe Ryong Hae, đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên đã lên đường sang Nga trong chuyến thăm được cho là nhằm thúc đẩy hợp tác hai nước.

Ngày 17/11, ông Choe Ryong Hae, đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã lên đường sang Nga trong chuyến thăm được cho là nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Trong thời gian ở thăm tới ngày 24/11, ông Choe Ryong Hae - Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên - dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva và đến thăm các thành phố Khabarovsk và Vladivostok ở khu vực Viễn Đông.

Cùng đi với ông Choe Ryong Hae có Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan đặc trách vấn đề hạt nhân.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong-cheol cho biết Seoul nhận định chuyến thăm Nga của ông Choe Ryong Hae là một nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm đa dạng hóa quan hệ ngoại giao.

Tuần trước, Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin ông Choe Ryong Hae sẽ thăm Nga với tư cách đặc phái viên của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un, nhưng không nói rõ mục đích của chuyến đi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục