Hàn Quốc để ngỏ khả năng đàm phán nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae tuyên bố nước này có thể đàm phán với Triều Tiên về các biện pháp trừng phạt kinh tế và việc nối lại tour du lịch đến núi Kumgang.

Theo Tân Hoa xã, ngày 8/10, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae tuyên bố nước này có thể đàm phán với Triều Tiên về các biện pháp trừng phạt kinh tế và việc nối lại tour du lịch đến núi Kumgang trong cuộc đối thoại liên Triều cấp cao sắp tới.

Phát biểu trong buổi kiểm toán ngân sách của Bộ Thống nhất tại Quốc hội, ông Ryoo Kihl-jae cho biết: "Các biện pháp trừng phạt áp đặt ngày 24/5 và tour du lịch đến núi Kumgang có thể được thảo luận nếu cuộc tiếp xúc cấp cao nói trên được tổ chức. Tất cả các vấn đề đều có thể được đặt lên bàn đối thoại."

Theo ông Ryoo Kihl-jae, điều quan trọng là hai miền phải giải quyết được các vấn đề này thông qua đối thoại.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Hwang Pyong So, nhân vật số 2 trong quân đội Triều Tiên, bất ngờ thăm Hàn Quốc hôm 4/10 vừa qua để tham dự lễ bế mạc Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) tại thành phố Incheon của Hàn Quốc, với sự tháp tùng hai Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền Choe Ryong-hae và Kim Yang-gon./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.