Đại học của Philippines phải đóng cửa do đe dọa đánh bom

Các lớp học của trường Đại học Dân lập Ateneo de Manila (AdMU) ở thành phố Quezon thuộc Vùng đô thị Manila, Philippines ngày 28/3 đã phải nghỉ học sau khi bị đe dọa đánh bom.
Đại học của Philippines phải đóng cửa do đe dọa đánh bom ảnh 1Sinh viên và giáo viên trường AdMU được lệnh sơ tán. (Nguồn: cnnphilippines.com)

Tân Hoa xã đưa tin các lớp học của trường Đại học Dân lập Ateneo de Manila (AdMU) ở thành phố Quezon thuộc Vùng đô thị Manila, Philippines ngày 28/3 đã phải nghỉ học sau khi bị đe dọa đánh bom.

Trong một thông báo, AdMU cho hay trường này đã nhận được lời đe dọa đánh bom vào khoảng 8 giờ 30 (giờ địa phương).

Thông báo nêu rõ toàn bộ các tòa nhà đã được sơ tán và các giờ lên lớp đã bị hủy. Phòng bảo vệ của trường đã lập tức đề nghị lực lượng rà phá bom mìn của thành phố Quezon điều các đơn vị tới đây.

Sau cuộc kiểm tra kỹ lưỡng, giới chức tuyên bố trường này an toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục