Đại học Y khảo sát mô hình bệnh viện-đại học ở Pháp

Đoàn giáo sư-bác sỹ Đại Học Y khoa Hà Nội thăm và làm việc tại Pháp, từ ngày 5-17/3, để nghiên cứu, khảo sát, học tập bệnh viện-đại học.
Đoàn giáo sư-bác sỹ của trường Đại Học Y khoa Hà Nội, do phó giáo sư-tiến sỹNguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng nhà trường, dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việctừ ngày 5-17/3, tại Pháp, để nghiên cứu, khảo sát và học tập kinh nghiệm phát triển mô hình Trungtâm bệnh viện-trường đại học (CHU) của Pháp.

Chuyến thăm này được thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (ADF), trong khuôn khổ dự án “Hiện đại hóa Đại Học Y HàNội và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội,” một trong những ưu tiên của Chính Phủ ViệtNam, đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra trong chuyến thăm Pháp tháng10/2007.

Dự án tiền khả thi nghiên cứu khả năng mở rộng Bệnh viện Đại học Y HàNội gồm bốn tầng, với 500 giường, trên diện tích 1.500m2 nằm ngay trong khuônviên của Đại Học Y Hà Nội, đã được Công ty Credes-Paris giúp đỡ xây dựng, vớikinh phí dự toán ban đầu khoảng 1 triệu euro do AFD giúp.

Trong thời gian ở Pháp, các giáo sư và bác sỹ Việt Nam đã đi thăm ba viện trườngtại ba thành phố Rouen, Strasbourg và Bordeaux. Đây là những viện trường nổitiếng của Pháp trên ba phương diện chăm sóc bệnh nhân, giảng dạy và công tácnghiên cứu khoa học.

Tại đây, đoàn đã được nghe giới thiệu về hệ thống y tế của Pháp, dự án “ngoạikhoa không cần nhập viện,” các phương thức cải cách bệnh viện liên quan đến bệnhnhân, y tế và các vùng lãnh thổ. Đoàn còn được cập nhận những thông tin mới vềcách thức quản lý bệnh viện và các nguồn lực cũng như phương thức tuyển dụng vàquản lý các Trung tâm viện-trường đại hoc CHU.

Theo giáo sư Nguyên Lân Việt, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Chủ nghiệm bộmôn tim mạch trường Đại học Y Hà Nội, hiện nay tại Pháp có khoảng 28-29 trungtâm viện trường. Viện trường là mô hình rất tốt và thích hợp để có thể pháttriển sự phối hợp và kết hợp công tác trên cả ba mặt hoạt động trên của ngành yhoc Việt Nam. Đây cũng là những kinh nghiệp tốt để Việt Nam có thể học tập vàứng dụng vào các trung tâm viện trường của Việt Nam.

Đặc biệt các thành viên trong đoàn được làm quen với cơ cấu tổ chức mô hình mớiđược gọi là Pole, các dự án và các hợp đồng của Pole như Pole logistique ởStrasbourg với sự tự động hóa toàn phần trong việc chăm sóc và quản lý bệnhnhân; quản lý bảng dữ liệu của từng bênh nhân; mổ theo hệ thống robot được ápdụng trong thận tiết niệu, tim mạch và tai mũi họng...

Tuy nhiên, kinh phí chonhững công việc này còn rất cao. Song đây là những biện pháp tiên tiến có thểnghiên cứu và áp dụng trong tương lai gần ở Việt Nam.

Đoàn còn được đi thăm cácPole tim mạch, các trung tâm ngoại khoa và xạ trị tại Bordeaux./.

Lê Hà-Trung Dung/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Xuân yêu thương ở bệnh viện K

Hà Nội: Xuân yêu thương ở bệnh viện K

Giữa hành trình điều trị nhiều nhọc nhằn, hơn một nghìn người bệnh và người nhà được ngồi lại bên nhau, cùng chia sẻ một bữa cơm nghĩa tình, để thấy mình không đơn độc.