Việt Nam và Pháp trao đổi thúc đẩy hợp tác ứng phó bệnh truyền nhiễm mới nổi

Hai bên đã trao đổi về việc mở rộng phạm vi nghiên cứu của ANRS MIE sang các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi, hợp tác khoa học giữa ANRS MIE với các đơn vị y tế và các trường đại học ở Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã tiếp Giáo sư Yazdan Yazdanpanah - Giám đốc Cơ quan Quốc gia nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm mới nổi (ANRS MIE) của Pháp. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã tiếp Giáo sư Yazdan Yazdanpanah - Giám đốc Cơ quan Quốc gia nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm mới nổi (ANRS MIE) của Pháp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương vừa có buổi tiếp và làm việc với Giáo sư Yazdan Yazdanpanah - Giám đốc Cơ quan Quốc gia nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm mới nổi (ANRS MIE) của Pháp nhằm trao đổi về tình hình hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm và định hướng hợp tác thời gian tới.

Về phía Pháp có các đại diện ANRS MIE tại Việt Nam; đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về việc mở rộng phạm vi nghiên cứu của ANRS MIE sang các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi, đồng thời rà soát, đánh giá tình hình hợp tác khoa học giữa ANRS MIE với các cơ quan, đơn vị y tế và các trường đại học của Việt Nam trong thời gian qua.

Các nội dung thảo luận cũng tập trung vào việc duy trì và phát triển các chương trình hợp tác nghiên cứu giữa ANRS MIE với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Việt Nam, đặc biệt là với Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Y tế Việt Nam và ANRS MIE trong nhiều năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu và phòng chống HIV/AIDS, viêm gan virus và các bệnh truyền nhiễm.

Thứ trưởng cho biết các chương trình hợp tác nghiên cứu với ANRS MIE đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường hệ thống phòng thí nghiệm cũng như các cơ sở điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại Việt Nam.

Trong bối cảnh các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi tiếp tục đặt ra nhiều thách thức đối với hệ thống y tế toàn cầu, việc tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế có ý nghĩa hết sức quan trọng. Các nghiên cứu khoa học không chỉ góp phần nâng cao hiểu biết về dịch tễ học và các biện pháp phòng chống dịch bệnh, mà còn cung cấp bằng chứng khoa học phục vụ xây dựng chính sách và hướng dẫn chuyên môn trong lĩnh vực y tế dự phòng.

Giáo sư Yazdan Yazdanpanah cho biết ANRS MIE là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu và tài trợ nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm như HIV/AIDS, viêm gan virus, bệnh lao và các bệnh truyền nhiễm mới nổi.

Giáo sư Yazdan Yazdanpanah đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa ANRS MIE và các đối tác tại Việt Nam trong hơn hai thập kỷ qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu mới, phù hợp với bối cảnh y tế toàn cầu hiện nay.

Hai bên cũng thảo luận về việc cập nhật và tăng cường khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam và ANRS MIE nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình nghiên cứu khoa học trong thời gian tới. Trong đó, các nội dung hợp tác có thể tập trung vào nghiên cứu về HIV, viêm gan virus, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh lao và các bệnh truyền nhiễm mới nổi nhằm cung cấp bằng chứng khoa học trong xây dựng chính sách, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật.

Hai bên đồng thời tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ y tế và sinh viên y khoa tại Việt Nam; Hỗ trợ cung cấp đào tạo cho sinh viên y khoa về lĩnh vực HIV, viêm gan và các bệnh truyền nhiễm mới nổi để tạo nguồn nhân lực cho hệ thống y tế dự phòng.

Bên cạnh đó, hai bên cùng phát triển nhân rộng các mô hình nghiên cứu đã thành công tại một số địa phương như Hải Phòng ra các địa phương khác trên cả nước hoặc khu vực (HIV, viêm gan C, lao).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo và đại diện của hai bên bày tỏ cam kết trong việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác khoa học giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng phó hiệu quả với các bệnh truyền nhiễm trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục