Đài Loan kêu gọi cải thiện quan hệ với Trung Quốc Đại lục

Nhà lãnh đạo Đài Loan cho rằng Đài Loan và Trung Quốc Đại lục cần gạt bỏ những bất đồng lịch sử để tìm kiếm sự đột phá trong các mối quan hệ xuyên eo biển này.
Đài Loan kêu gọi cải thiện quan hệ với Trung Quốc Đại lục ảnh 1Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. (Nguồn: EPA)

Theo South Morning China Post, trong phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố ban lãnh đạo mới, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho rằng Đài Loan và Trung Quốc Đại lục cần gạt bỏ những bất đồng lịch sử để tìm kiếm sự đột phá trong các mối quan hệ xuyên eo biển này.

Phát biểu tại một diễn đàn Đài Loan-Trung Quốc, bà Thái Anh Văn cho biết: “Ngay bây giờ là bước ngoặt để thay đổi. Một lần nữa tôi kêu gọi lãnh đạo cả hai bên... tìm kiếm sự đột phá trong các mối quan hệ xuyên eo biển và mang lại sự thịnh vượng lâu dài cho nhân dân của cả hai bên, hướng tới việc loại bỏ vĩnh viễn sự thù địch và xung đột.”

[Đài Loan phản ứng sau tuyên bố của ông Trump về Trung Quốc]

Về sự thay đổi trong thành phần ban lãnh đạo của Trung Quốc, nhà lãnh đạo Đài Loan không đưa ra bình luận gì trước đội ngũ chủ chốt của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh lập trường của hòn đảo này đối với Trung Quốc sẽ không thay đổi, và Đài Loan sẽ không bao giờ nhượng bộ do sức ép.

Hồi năm ngoái, Trung Quốc đã tuyên bố dừng cơ chế liên lạc với Đài Loan, do chính quyền mới của hòn đảo chưa công nhận Nhận thức chung 1992, một sự dàn xếp mà theo đó cả hai bên công nhận sự tồn tại của một đất nước Trung Quốc, bao gồm Đài Loan và Trung Quốc đại lục.

Kể từ đó, lượng khách du lịch Trung Quốc tới Đài Loan đã giảm đáng kể dưới thời chính quyền bà Thái Anh Văn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục