Đài Loan và Trung Quốc ký thỏa thuận lịch sử về nguồn nước

Trung Quốc Đại lục và Đài Loan (Trung Quốc) đã ký kết một thỏa thuận lịch sử, theo đó nước ngọt sẽ được bơm từ Đại lục ra huyện đảo Kim Môn hiện do Đài Bắc kiểm soát.
Đài Loan và Trung Quốc ký thỏa thuận lịch sử về nguồn nước ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: scmp.com)

Theo AFP, ngày 20/7, Trung Quốc Đại lục và Đài Loan (Trung Quốc) đã ký kết một thỏa thuận lịch sử, theo đó nước ngọt sẽ được bơm từ Đại lục ra huyện đảo Kim Môn hiện do Đài Bắc kiểm soát. Đây được coi là một tín hiệu khác cho thấy quan hệ giữa hai bên ấm dần lên.

Phát biểu tại lễ ký thỏa thuận, Huyện trưởng Kim Môn, ông Trần Phúc Hải, nhận định: "Đây là một sự kiện lịch sử mở đường cho quan hệ hòa bình giữa hai bên."

Theo thỏa thuận trên, nước ngọt từ tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc, sẽ được bơm tới 100.000 cư dân ở Kim Môn trước năm 2017. Để hoàn thành dự án này, một đường ống dẫn nước dài 11,5km nối Kim Môn với Phúc Kiến sẽ được xây dựng.

Nước ngọt dự kiến sẽ bắt đầu được bơm qua đường ống này trong hai năm tới và nó có thể vận chuyển tới 34.000 tấn nước ngọt/ngày vào năm 2027.

Hiên Kim Môn chỉ có một nhà máy sản xuất nước ngọt dựa vào một cơ sở khử muối, nước ngầm và một đập nước nhỏ. Nhà máy này có sản lượng 19.000 tấn nước ngọt/ngày, thiếu 15.000 tấn so với nhu cầu của người dân trên đảo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.