Đài Loan ra "tối hậu thư" buộc phía Philippines xin lỗi

Chính quyền Đài Loan đã ra "tối hậu thư" cho Philippines đến 15/5 phải xin lỗi vụ lính Philippines bắn chết ngư dân Đài Loan.
Theo BBC, Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) đã ra "tối hậu thư" cho Philippines đến thời hạn ngày 15/5 phải xin lỗi về vụ việc một ngư dân của họ bị tuần duyên Philippines bắn chết vào sáng 9/5.

[Philippines, Đài Loan điều tra vụ bắn chết ngư dân]

Phía Đài Loan cũng yêu cầu Philippines bồi thường và bắt giữ những người chịu trách nhiệm, đồng thời cảnh báo Philippines sẽ chịu "những biện pháp kinh tế và ngoại giao" nếu không có phản hồi tích cực.

Lực lượng tuần duyên Philippines thừa nhận rằng họ đã nổ súng vào tàu cá Đài Loan để "làm tê liệt" máy móc trên tàu và họ hành động như vậy "để tự vệ."

Các quan chức Philippines cho biết kết quả điều tra ban đầu của nước này cho thấy lực lượng tuần duyên đã hành động tự vệ khi chiếc tàu cá Đài Loan cố tình đâm thẳng vào tàu tuần duyên.

Phóng viên BBC ở Đài Loan cho biết mặc dù đại diện Philippines ở Đài Bắc đã gửi lời cảm thông và chia buồn với gia đình nạn nhân, song phía Philippines vẫn từ chối xin lỗi trong khi đợi kết quả điều tra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục