Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết không chỉ trong thời chiến mà cả trong thời bình, Quân đội hai nước Việt Nam-Lào luôn kề vai sát cánh bên nhau, cùng nhau lập lên những chiến công hiển hách.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tin tưởng Tổng hội người Việt Nam tại Lào sẽ là chỗ dựa vững chắc cho khoảng 100.000 người Việt tại Lào, tiếp tục giúp đỡ bà con ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.
Việc nâng cấp cơ chế hội nghị cấp cao do Chủ tịch Quốc hội chủ trì có ý nghĩa hết sức quan trọng với mối quan hệ và hợp tác giữa ba Quốc hội nói riêng và giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia nói chung.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào về tình cảm gắn bó keo sơn, tình đồng chí anh em thân thiết.
Thành quả nổi bật có ý nghĩa chiến lược là Việt Nam đã tạo điều kiện để đất nước Lào anh em có đường ra biển thông qua cảng Vũng Áng, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nước bạn Lào.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ tạo thêm động lực mạnh mẽ cho việc tăng cường hiệu quả và sự bền vững trong hợp tác giữa hai nước.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã có những chia sẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của hội nghị cấp cao MRC, những đóng góp nổi bật của Việt Nam cũng như ý nghĩa của việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị.
Theo Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ tăng cường quan hệ và sự hợp tác giữa Việt Nam và Lào.
Trong bầu không khí dân chủ và nghiêm túc, Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Tổng hội khoá III, nhiệm kỳ 2022-2026 gồm 23 người; bầu ông Phạm Văn Hùng làm Chủ tịch mới của Tổng hội người Việt Nam tại Lào.
Hiện đầu tư của Việt Nam ở Lào đang trên đà phát triển và tiếp tục đạt được những thành công lớn tuy thương mại tuy còn rất khiêm tốn so với tiềm năng.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tin rằng triển lãm Mỹ thuật Việt Nam-Lào 2022 sẽ đem đến cho đông đảo người xem, nhất là nhân dân Lào, sự hiểu biết sâu sắc hơn về những hình ảnh đất nước và con người hai nước.
Báo chí Lào đánh giá mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam sẽ mãi mãi vững bền; đồng thời nhiệt liệt chúc mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị.
Một trong những điều vô cùng quan trọng khiến quan hệ Việt Nam-Lào trở nên đặc biệt là giữa hai nước có lòng tin chính trị, lòng tin chiến lược thực sự sâu sắc và vững chắc.
Ông Monxay khẳng định Đoàn Thanh niên NDCM Lào đã và sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane về công tác thanh niên để áp dụng vào công việc.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn mỗi người Việt tại Lào, mỗi doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Lào phải là một sứ giả trong việc gìn giữ, phát triển và nâng tầm mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào.
Buổi gặp gỡ, giao lưu giữa cựu lưu học sinh Lào tại Việt Nam, lưu học sinh Việt Nam tại Lào và chương trình gói bánh chưng chào Xuân Nhâm Dần đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Vientiane.
Trong thời gian qua, chùa Phật tích Vientiane và các phật tử người Việt Nam tại Lào đã có rất nhiều công lao trong đóng góp, hỗ trợ người dân Lào trên khắp cả nước.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lào Phankham Viphavan sẽ tạo động lực thúc đẩy hợp tác toàn diện trong năm 2022.
Với hơn 400 dự án đầu tư, tổng số vốn cam kết trên 5 tỷ USD, Việt Nam hiện là nhà đầu tư lớn thứ 3 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào, chỉ sau Thái Lan và Trung Quốc.