Đắk Lắk bác bỏ tin bé tử vong do đuối nước nhưng không có nơi chôn cất

Cơ quan chức năng xác định cháu V.T.S bị tử vong do đuối nước được gia đình chôn cất ở rẫy gần nhà theo tập quán chứ không phải do gia đình nghèo không có nơi chôn cất như tin đăng trên mạng facebook.

Ngày 25/8, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Văn Nhiệm, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, thông tin một cháu bé tử vong trên địa bàn huyện nhưng không có địa điểm chôn cất là sai sự thật.

Cụ thể, ngày 23/8, mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về việc một trẻ 3 tuổi tử vong vì đuối nước nhưng không có địa điểm chôn, phải đưa lên rừng do gia đình nghèo. Nội dung trên đã thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội.

[Xử phạt đối tượng thông tin sai sự thật về vụ thầy giáo dâm ô nữ sinh]

Qua công tác kiểm tra, nắm tình hình, cơ quan chức năng xác định trường hợp tử vong do đuối nước là cháu V.T.S. (sinh năm 2019, xã Cư M’lan, huyện Ea Súp). Bé được gia đình chôn cất tại khu vực rẫy gần nhà.

“Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi đồng thời vận động gia đình đưa thi thể cháu bé về chôn cất ở nghĩa trang của xã. Tuy nhiên, theo phong tục tập quán, gia đình nạn nhân đã chôn cất cháu bé gần khu vực sinh sống của gia đình” - ông Nguyễn Văn Nhiệm thông tin thêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục