Đắk Lắk: Điều tra vụ hai người tử vong bất thường trong chòi rẫy

Cơ quan công an xác định ông Phạm Xuân Kính tử vong khi đang nằm trên giường còn bà Phan Thị Kim Cúc tử vong trong tư thế treo cổ trong chòi rẫy.

Ngày 18/6, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân khiến hai người tử vong tại tổ dân phố 1, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột.

Vụ việc được phát hiện lúc 22 giờ ngày 17/6. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Phạm Xuân Kính (sinh năm 1961, đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột) tử vong khi đang nằm trên giường trong chòi rẫy của gia đình với nhiều vết thương trên đầu, mặt.

[Em chồng chặn đường dùng dao đâm nhiều nhát, giết hại chị dâu]

Bà Phan Thị Kim Cúc (sinh năm 1967, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trong chòi rẫy.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, bà Cúc không phải là vợ của ông Kính. Cơ quan chức năng thu giữ một chày gỗ nghi là hung khí khiến ông Kính tử vong.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục