Đắk Lắk: Sập giàn giáo công trình khiến 8 người bị thương

Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo công trình Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, chiều 12/4.
Đắk Lắk: Sập giàn giáo công trình khiến 8 người bị thương ảnh 1Hiện trường vụ sập giàn giáo. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chiều 12/4, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo công trình Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Bôn, khoảng 14 giờ ngày 12/4, một phần giàn giáo của công trình Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk (phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột) bị sập khi đang đổ bêtông. Đơn vị thi công cho biết không có người thương vong trong vụ sập giàn giáo. Hiện cơ quan công an đang xác minh thông tin trên và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, bác sỹ Đinh Ngọc Bình, Trưởng kíp trực - Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, vào khoảng 15 giờ ngày 12/4, Khoa cấp cứu tiếp nhận 8 nạn nhân từ vụ sập giàn giáo công trình Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi thăm, khám, 5 nạn nhân phải nhập viện điều trị gồm Lê Thị Liên (sinh năm 1960) gãy cổ chân phải được chuyển mổ cấp cứu, còn lại 2 người khác bị thương nhẹ được xuất viện.

Anh Y Iuên Niê, xã Cư Dlie Mnông, huyện Cư M’Gar - một trong những nạn nhân cho biết khoảng 14 giờ ngày 14/2, khi đang đổ bêtông công trình Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk thì giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến 8 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Đắk Lắk: Sập giàn giáo công trình khiến 8 người bị thương ảnh 2Một nạn nhân của vụ sập giàn giáo đang điều trị tại bệnh viện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Cả 8 công nhân bị thương đều ở tỉnh Đắk Lắk gồm: Huỳnh Thị Tuyết Nhung (1979), huyện Krông Pắk bị chấn thương cột sống thắt lưng; Y Iuên Niê (1983), huyện Cư M’Gar, chấn thương cột sống thắt lưng; Y Lương Niê (1996), huyện Krông Ana đa chấn thương, chấn thương đầu mặt; Hồ Thị Cảnh (1960), thành phố Buôn Ma Thuột chấn thương vai phải; Nguyễn Văn Đức (1980), thành phố Buôn Ma Thuột đa chấn thương, chấn thương ngực bụng; Y Et Ayun (1984), huyện Cư M’Gar, chấn thương hàm mặt; Lê Thị Liên (1960), thành phố Buôn Ma Thuột, gẫy hở cổ chân phải; Y Mao Niê (1980), huyện Cư M’Gar chấn thương chân trái, đùi trái.

Công trình Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk có quy mô 1 tầng trệt, 3 tầng lầu, với diện tích xây dựng 1.140m2. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phú Xuân là đơn vị thi công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục