Đắk Nông: Cách chức nữ Chủ tịch UBND xã sử dụng bằng giả

Huyện ủy Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông nhận được đơn tố cáo bà Hoàng Thị Quyên - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắk Sin - sử dụng bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông giả để đi học và công tác.

Ngày 17/10, ông Trần Đình Tiến, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, cho biết lãnh đạo địa phương đã ký quyết định cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắk Sin đối với bà Hoàng Thị Quyên.

Huyện ủy Đắk R’lấp đã cách chức Phó Bí thư Đảng ủy xã đối với bà Quyên.

Trước đó, Huyện ủy Đắk R’lấp nhận được đơn tố cáo bà Quyên sử dụng bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông giả để đi học và công tác.

[Cách tất cả chức vụ trong Đảng một Trưởng phòng huyện Hướng Hóa]

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đắk R’lấp đã xác minh vụ việc. Qua kiểm tra, Huyện ủy Đắk R’lấp kết luận nội dung đơn tố cáo đúng sự thật.

Bà Hoàng Thị Quyên, sinh năm 1972, trú tại xã Đắk Sin, là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắk Sin, từ tháng 1/2018.

Trước khi được bổ nhiệm, bà Quyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắk Sin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục