Đắk Nông: Sập bờ kè trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, 1 người tử vong

Tai nạn xảy ra khi một nhóm công nhân gồm 6 người đang làm việc ở sát bờ kè phía ngoài trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông - một đoạn bờ kè bằng đá dài khoảng 10 m đổ sập, vùi lấp anh Hồ Tiến Dũng.
Đắk Nông: Sập bờ kè trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, 1 người tử vong ảnh 1Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 28/9, bờ kè phía trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Nông) ở phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đã bị sập làm một công nhân tử vong.

Nạn nhân là anh Hồ Tiến Dũng (sinh năm 1992, trú tại phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa).

Tai nạn xảy ra khi một nhóm công nhân gồm 6 người đang làm việc ở sát bờ kè phía ngoài trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông - một đoạn bờ kè bằng đá dài khoảng 10m đổ sập, vùi lấp anh Hồ Tiến Dũng.

[Yên Bái: Sập bờ kè đất làm một người chết, một người bị thương]

Khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân dưới lớp đất đá.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Nông) xác nhận, bờ kè thuộc cơ quan này, còn tai nạn là do người dân thuê công nhân múc rãnh sát chân phía ngoài bờ kè, dẫn đến bờ kè bị sập. 

Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra để làm rõ nguyên nhân sự việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục