Đảm bảo an ninh sau vụ học viên cai nghiện trốn trại "dạo phố"

Giám đốc trung tâm, ông Nguyễn Quang Toàn cho hay: Vào khoảng thời gian trên, có khoảng 200 trại viên của trại đã bỏ ra ngoài, xếp hàng dài kéo nhau đi theo các trục đường của huyện Thủy Nguyên.

Khoảng 200 học viên trại cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục- Lao động xã hội Hải Phòng (Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) đã bỏ trại, xếp hàng dài "dạo phố."

Xác nhận với phóng viên Vietnam+ tối nay, 14/9, Giám đốc trung tâm, ông Nguyễn Quang Toàn cho hay: Vào khoảng thời gian trên, có khoảng 200 trại viên của trại đã bỏ ra ngoài, xếp hàng dài kéo nhau đi theo các trục đường của huyện Thủy Nguyên.

"Mô hình trại này là trại mở, không hàng rào, dựa trên tinh thần tự nguyện của người cai," ông Toàn nhấn mạnh.

Vì thế theo vị giám đốc này, hoàn toàn không có chuyện vỡ trại như tin đồn. Việc các học viên bỏ đi là do bản thân họ.

Về nguyên nhân, ông Toàn cho hay: Các trại viên bỏ đi để phản đối việc tăng thời gian cai nghiện từ 2 năm lên 4 năm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên cho hay: Sự việc trên là có thật. Tuy nhiên, trại trên thuộc quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố hải phòng.

Hiện, các cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên đã bố trí các chốt an ninh trên đường di chuyển của nhóm học viên này, đảm bảo an ninh an toàn cho người dân.

"Đến nay, không có sự cố đáng tiếc nào. Nhóm học viên cũng đã được giải tán," ông Lanh nhấn mạnh.

Theo thông tin phóng viên nhận được, trại cai nghiện trên được thành lập năm 1996. Hiện cả trại có 909 trại viên.

Phía trại hiện đã cho mở cửa trại để đón các trại viên tự nguyện quay lại. Tính đến thời điểm 20 giờ 45 phút tối nay, đã có 20 người đã tự nguyện trở lại trung tâm.

"Một số gia đình cũng thông báo với chúng tôi, sáng mai họ sẽ đưa con em trở lại," ông Nguyễn Quang Toàn khẳng định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục