Đàm phán 6 bên vẫn là chìa khóa giải quyết hạt nhân Triều Tiên

Ngày 19/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho rằng các cuộc đàm phán sáu bên vẫn là nền tảng hiệu quả để giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.
Đàm phán 6 bên vẫn là chìa khóa giải quyết hạt nhân Triều Tiên ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. (Ảnh: Zee News/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 19/9, Trung Quốc cho rằng các cuộc đàm phán sáu bên vẫn là nền tảng hiệu quả để giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng khẳng định Bắc Kinh để ngỏ tất cả các nỗ lực dẫn tới việc giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.

[Hàn Quốc bổ nhiệm đặc phái viên phụ trách vấn đề Bán đảo Triều Tiên]

Theo ông Lục, tuyên bố chung được ký vào ngày 19/9/2005 giữa Trung Quốc, Triều Tiên, Mỹ, Hàn Quốc, Nga và Nhật Bản trong vòng thứ tư của cuộc đàm phán sáu bên, là tiến triển quan trọng nhất trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên thông qua đàm phán.

Cũng theo ông Lục, các bên liên quan cần rút kinh nghiệm từ việc đạt được thỏa thuận này, trong đó có việc khẳng định cốt lõi của vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên là vấn đề an ninh mà chìa khóa nằm trong tay của Mỹ và Triều Tiên.

Ông nhấn mạnh rằng những quan ngại của tất cả các bên liên quan cần được giải quyết một cách công bằng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục