Dân chúng Philippine ủng hộ chiến dịch chống ma túy của Tổng thống

Duterte Một cuộc thăm dò do Pulse Asia Inc. tiến hành từ ngày 24-30/9 vừa qua cho thấy 88% trong số 1.200 người được khảo sát bày tỏ sự ủng hộ chiến dịch chống ma túy của ông Duterte.
Dân chúng Philippine ủng hộ chiến dịch chống ma túy của Tổng thống ảnh 1Nhân viên Cơ quan Chống Ma túy Philippine (PDEA) tiêu hủy dụng cụ và hóa chất tại một cơ sở điều chế ma túy trái phép ở thành phố Valenzuela, Philippines, ngày 12/10 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phần lớn người dân Philippines ủng hộ chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy do Tổng thống Rodrigo Duterte phát động.

Một cuộc thăm dò xã hội do Pulse Asia Inc. tiến hành từ ngày 24-30/9 vừa qua cho thấy 88% trong số 1.200 người được khảo sát bày tỏ sự ủng hộ chiến dịch chống ma túy của ông Duterte.

Theo kết quả này, cứ 10 người có 8 người Philippines ủng hộ chiến dịch chống ma túy của chính phủ.

Phát ngôn viên của Tổng thống Duterte, Ernesto Abella cho biết chính quyền Philippines hài lòng với kết quả khảo sát trên vì điều này cho thấy người dân đánh giá cao nỗ lực của chính quyền nhằm giảm tỷ lệ tội phạm và làm cho cộng đồng an toàn hơn.

Cũng theo kết quả khảo sát trên, chỉ có 2% số người được hỏi không ủng hộ chiến dịch này, trong khi 9% không cho biết ý kiến.

Hồi tuần trước, Tổng thống Duterte đã giao lại hoạt động chống ma túy cho Cơ quan Chống Ma túy Philippines (PDEA) sau khi lực lượng cảnh sát bị dư luận chỉ trích về cách thức tiến hành chiến dịch chống ma túy.

Với quyết định này, ông Abella cho biết chính quyền sẽ tập trung vào việc bắt giữ các trùm ma túy và chính trị gia liên quan đến ma túy, ngăn chặn các loại ma túy nước ngoài vào Philippines hoặc các hoạt động sản xuất ma túy tại địa phương, ngăn chặn và phục hồi cho người nghiện.

Trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu được Tổng thống Duterte tuyên bố khi tranh cử và tích cực triển khai kể từ khi lên nhậm chức giữa năm ngoái.

Theo thống kê, cảnh sát đã tiêu diệt khoảng 9.000 đối tượng trong chiến dịch chống ma túy kể từ khi Tổng thông Duterte lên nắm quyền vào tháng 6/2016.

Gần đây, Tổng thống Duterte đã chỉ thị quân đội tham gia hoạt động này và cho biết ông muốn trao cho quân đội quyền bắt giữ những cảnh sát có dính líu đến ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục