Đảng cầm quyền Ấn Độ "thảm bại" trong bầu cử viện lập pháp

Theo kết quả công bố ngày 8/12, đảng Quốc đại cầm quyền đã thảm bại trong cuộc bầu cử Viện Lập pháp tại 4/5 bang quan trọng của Ấn Độ.
Đảng cầm quyền Ấn Độ "thảm bại" trong bầu cử viện lập pháp ảnh 1Người dân tại một điểm bỏ phiếu ở New Delhi ngày 4/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết quả bầu cử Viện Lập pháp tại 4/5 bang quan trọng của Ấn Độ vừa công bố ngày 8/12 cho thấy Đảng Quốc đại cầm quyền đã thất bại nặng nề trước Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) đối lập và Đảng Aam Aadmi (AAP), một phong trào chống tham nhũng.

Ủy ban Bầu cử Ấn Độ cho biết Đảng Quốc đại đã mất quyền kiểm soát ở cả bốn bang Delhi, Chhattisgarh, Rajasthan và Madhya Pradesh; trong đó, BJP - đứng đầu liên minh đối lập - đã giành chiến thắng tại ba trong số bốn bang miền Bắc và dẫn đầu số ghế tại bang Delhi.

Cụ thể tại bang Delhi, đảng BJP được 33/70 ghế (tăng 10 ghế so với cuộc bầu cử năm 2008), đảng AAP về thứ hai, được 27 ghế (tăng 27 ghế), đảng Quốc đại được 8 ghế (giảm 35 ghế), các đảng khác được 2 ghế (giảm 2 ghế).

Tại bang Madhya Pradesh, BJP dẫn đầu với 160/230 ghế (tăng 17 ghế so với cuộc bầu cử năm 2008), tiếp đến đảng Quốc đại được 62 ghế (giảm 9 ghế), các đảng khác được 8 ghế (giảm 8 ghế).

Tại bang Rajasthan, BJP được 160/198 ghế (tăng 82 ghế), đảng Quốc đại được 23 ghế (giảm 73 ghế), các đảng khác được 15 ghế (giảm 11 ghế).

Tại bang Chhattisgarh, đảng BJP được 44/90 ghế (giảm 6 ghế), đảng Quốc đại được 43 ghế (tăng 5 ghế), các đảng khác được 3 ghế (tăng 1 ghế).

Bang thứ 5 Mizoram cũng đã tiến hành bầu cử ngày 4/12, song sau hai ngày nữa mới có kết quả. Theo dự kiến, đảng Quốc đại khả năng vẫn giữ được quyền lực tại bang này.

Đảng Quốc đại đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tại bang Delhi, bang quan trọng nhất của Ấn Độ và tuyên bố sẽ xem “sai ở khâu nào" trong tiến trình bầu cử.

Trong khi đó, BJP tuyên bố sẽ thành lập chính quyền mới để thay đổi Delhi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục