Ấn Độ sắp thành lập bang mới sau bốn năm trì hoãn

Đảng Quốc đại và Liên minh Tiến bộ Thống nhất Ấn Độ đã quyết định tách Telangana khỏi bang Andhra Pradesh để thành lập một bang.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Đảng Quốc đại và Liên minh Tiến bộ Thống nhất (UPA) cầm quyền tại Ấn Độ ngày 30/7 đã thông qua quyết định tách Telangana khỏi bang Andhra Pradesh để thành lập một bang mới sau bốn năm trì hoãn.

Với quyết định này, Telangana sẽ trở thành bang thứ 29 của Ấn Độ.

Quyết định trên được đưa ra sau nhiều phiên họp của Ủy ban làm việc của Đảng Quốc đại (CWC) – cơ quan hoạch định chính sách cao nhất của đảng này. CWC cũng khuyến nghị chính phủ lấy Hyderabad làm thủ phủ của bang mới Telangana.

Về địa lý, bang mới sẽ bao gồm 10 trong số 23 quận của bang Andhra Pradesh, với khoảng 35 triệu dân, chiếm 17 ghế tại Hạ viện và 119 ghế tại Viện lập pháp bang.

Trước khi Telangana được tách ra, bang Andhra Pradesh có tổng cộng 42 ghế tại Hạ viện và 294 ghế tại Viện lập pháp bang. Quá trình thành lập bang mới sẽ mất ít nhất bốn tháng và phải được Quốc hội lưỡng viện Ấn Độ thông qua.

Telangana được sát nhập với bang Andhra để lập thành bang Andhra Pradesh năm 1956. Đến tháng 12/2009, Chính phủ Ấn Độ lại đề xuất tách Telangana khỏi bang Andhra Pradesh, song tiến trình này phải hoãn lại do vấp phải sự phản đối của người dân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục