Đảng Cộng hòa Mỹ chọn ứng cử viên tổng thống

Đảng Cộng hòa đã khởi động chọn ứng viên tổng thống Mỹ bằng cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng viên ở bang Carolina Nam, ngày 5/5.
Cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa tại bang Carolina Nam ngày 5/5 nhiều khả năng sẽ tẻ nhạt vì chỉ có 5 chính khách tham gia và họ không phải là những ứng cử viên tiềm năng nhất.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, những người tham gia cuộc tranh luận đầu tiên gồm cựu Thống đốc bang Minnesota, Tim Pawlenty, cựu Thượng nghị sỹ bang Pennsylvania, Rick Santorum, Hạ nghị sỹ bang Texas, Ron Paul, cựu Thống đốc bang New Mexico, Gary Johnson và doanh nhân Herman Cain.

Ban tổ chức cho biết 5 người trên đã đáp ứng những tiêu chuẩn theo quy định như lập ủy ban thăm dò, nộp hồ sơ ứng cử lên đảng Cộng hòa cùng khoản tiền 25.000 USD để được tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này.

Carolina Nam là một trong bốn bang mà đảng Cộng hòa sẽ tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2012 đến ngày 5/3/2012 để lựa chọn ứng cử viên tổng thống của đảng mình. Ba bang khác là Iowa, New Hampshire và Nevada.

Giới phân tích dự đoán trong cuộc tranh luận đầu tiên này, vấn đề được quan tâm hàng đầu sẽ là tình trạng khó khăn của nền kinh tế Mỹ hiện nay và cuộc chiến chống khủng bố sau khi trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden bị tiêu diệt. Ngoài ra, các chính khách đảng Cộng hòa cũng sẽ tận dụng diễn đàn này để chỉ trích các chính sách của chính quyền Barack Obama.

Các nhà quan sát nhận định cuộc tranh luận ngày 5/5 sẽ không thu hút được sự chú ý của công chúng như các cuộc tranh luận tương tự trong những chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ trước đây vì mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào việc Tổng thống Obama dự lễ đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9/2001 diễn ra cùng ngày tại thành phố New York./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục