Đảng dân chủ Nhật Bản đối lập đang chiếm ưu thế

Hãng thông tấn Kyodo ngày 24/8 công bố kết quả điều tra dư luận cho thấy 43% số cử tri có thể sẽ bỏ phiếu cho DPJ đối lập.
Hãng thông tấn Kyodo ngày 24/8 công bố kết quả điều tra dư luận cho thấy 43% số cử tri có thể sẽ bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập trong cuộc bầu cử Hạ viện dự kiến diễn ra vào ngày 30/8 tới.

Đáng chú ý là khoảng 1/4 số cử tri trên đã từng ủng hộ Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.

Các cuộc thăm dò do các báo lớn ở Nhật Bản như "Asahi", "Nikkei", "Yomiuri" tiến hành cũng đều dự báo khả năng DPJ sẽ giành thắng lợi lớn trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Mặc dù khoảng 30% số cử tri Nhật Bản vẫn chưa quyết định bỏ phiếu cho đảng nào, song giới phân tích nhận định rằng LDP khó có thể đảo ngược được tình thế hiện nay.

Theo dự đoán của các cuộc thăm dò dư luận, DPJ có thể giành được tới 300 trong tổng số 480 ghế của Hạ viện, trong khi LDP có khả năng mất một nửa số ghế so với 303 ghế mà đảng này hiện đang nắm giữ tại Hạ viện.

Trong chiến dịch vận động tranh cử, các ứng cử viên của LDP và DPJ đã tranh luận nhiều vấn đề như khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, cải cách cơ chế lương hưu, sự suy giảm dân số và các biện pháp khắc phục tình trạng lão hóa xã hội.

Tuy nhiên, điểm khác biệt cơ bản giữa hai đảng là DPJ chủ trương "phân phối của cải nhiều hơn cho người dân".

Với khẩu hiệu tranh cử trên, DPJ tập trung vào vấn đề kích cầu thông qua nhiều biện pháp như đưa tiền đến tay người dân, tăng thêm phụ cấp cho các gia đình có con nhỏ, giảm giá năng lượng và bãi bỏ các khoản lộ phí.

Trong khi đó, LDP cầm quyền nhấn mạnh đến việc Nhật Bản đã thoát khỏi suy thoái kinh tế trong quý II vừa qua và chỉ trích cương lĩnh hành động của DPJ, cho rằng dự án gia tăng chi tiêu của đảng này là "thiếu trách nhiệm".

Một số chuyên gia cho rằng cử tri Nhật Bản đang cảm thấy cần phải thay đổi cục diện của đất nước và điều đó sẽ là yếu tố mang tính quyết định để họ đi bỏ phiếu vào cuối tuần này.

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu và Nhật Bản trải qua tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài, LDP dường như đã mất sức hấp dẫn và đang có nguy cơ để tuột mất vị trí điều hành đạo đất nước mà đảng này nắm giữ hơn 50 năm qua.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản đã tăng lên 5,4%, mức cao nhất trong vòng 6 năm qua, và hơn 230.000 người lao động đã mất việc làm kể từ năm 2008 đến nay./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục