Đảng đối lập chính đề nghị cựu Tổng thống Park Geun-hye rút khỏi đảng

Bà Park Geun-hye sẽ được yêu cầu tự tay viết đơn xin rút khỏi đảng trong vòng 10 ngày sau khi được thông báo về quyết định trên.
Đảng đối lập chính đề nghị cựu Tổng thống Park Geun-hye rút khỏi đảng ảnh 1Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (trái) được áp giải tới Tòa án Quận trung tâm Seoul. (Nguồn: The Straits Time/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, đảng Hàn Quốc Tự do (LKP) đối lập chính tại Hàn Quốc ngày 20/10 đã đề nghị cựu Tổng thống Park Geun-hye rút khỏi đảng này.

Quyết định trên phù hợp với dự đoán của nhiều người về một động thái nhằm cải thiện hình ảnh của LKP và củng cố sự đoàn kết trong khối bảo thủ vốn đang có những rạn nứt.

Bản tin của Yonhap cho biết ủy ban tư cách đảng viên của LKP đã chấp nhận đề nghị của ủy ban cải cách về việc đề nghị bà Park rút lui. Bà Park sẽ được yêu cầu tự tay viết đơn xin rút trong vòng 10 ngày sau khi được thông báo về quyết định trên.

[Đảng đối lập chính sẽ thảo luận việc chấm dứt quan hệ với bà Park]

Nhiều nhà phân tích cho rằng việc bà Park, nhân vật dính nhiều tai tiếng về tham nhũng trong một vụ việc dẫn đến việc bà bị phế truất hồi đầu năm nay, rút khỏi LKP sẽ giúp đảng này có vị thế tốt hơn trong các cuộc đàm phán sắp tới với đảng Bareun về khả năng sáp nhập.

Trước đó, nhiều đảng viên theo đường lối cải cách của đảng Bareun, vốn đã tách ra để thành lập đảng mới, đã đòi phải loại bỏ bà Park và những người ủng hộ bà như là một điều kiện tiên quyết để tiến hành đàm phán về việc sáp nhập.

Tuy nhiên, hiện triển vọng về việc sáp nhập này vẫn còn chưa rõ ràng do nhiều thành viên của đảng Bareun muốn làm mọi việc một cách “tách bạch,” nhấn mạnh rằng đảng này cần phải lánh xa khỏi các thành viên thủ cựu của LKP và duy trì cam kết về việc thiết lập một khối bảo thủ “mới, nhiệt tình và minh bạch”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục