Đảng đối lập chính sẽ thảo luận việc chấm dứt quan hệ với bà Park

Theo một nguồn tin ngày 17/10 tiết lộ đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính ở Hàn Quốc sẽ sớm đưa ra một quyết định quan trọng về việc có cắt đứt quan hệ với cựu Tổng thống Park Geun-hye.
Đảng đối lập chính sẽ thảo luận việc chấm dứt quan hệ với bà Park ảnh 1Cựu Tổng thống Park Geun-hye (trái) được đưa tới phiên tòa ở Seoul ngày 31/8 vừa qua. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin ngày 17/10 tiết lộ đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính ở Hàn Quốc sẽ sớm đưa ra một quyết định quan trọng về việc có cắt quan hệ với cựu Tổng thống Park Geun-hye hay không, trong bối cảnh đảng này đang nỗ lực củng cố sự đoàn kết trong khối bảo thủ hiện đang có những rạn nứt.

Nguồn tin yêu cầu giấu tên trên cho biết, ủy ban phụ trách vấn đề tư cách của đảng này sẽ triệu tập một cuộc họp vào ngày 18/10 để thảo luận xem có chấp nhận đề nghị của ủy ban cải cách của đảng về việc yêu cầu vị cựu lãnh đạo dính nhiều tai tiếng về tham nhũng và hai nhân vật thân cận của bà rời khỏi đảng hay không.

Việc những người này rời khỏi đảng sẽ là đỉnh điểm của các nỗ lực mà đảng Hàn Quốc Tự do thực hiện trong nhiều tháng qua nhằm làm mới hình ảnh của mình, khôi phục sự ủng hộ của công chúng, mở đường cho việc sáp nhập với đảng Bareun vốn đã tách khỏi đảng này, cũng như đạt được sự đoàn kết trong khối chính trị cánh hữu.

[Bà Park Geun-hye gọi phiên xét xử là hành động trả thù chính trị]

Sau khi một tòa án của Seoul ngày 13/10 vừa qua quyết định kéo dài thời gian giam giữ bà Park thêm 6 tháng, đã xuất hiện nhiều lời kêu gọi đảng Hàn Quốc Tự do khai trừ bà khỏi đảng.

Tuy nhiên, trong nội bộ đảng này cũng đang có tình trạng chia rẽ do một số người cho rằng tư cách đảng viên của bà Park cần phải được duy trì trước sự “trả thù chính trị” của phe cầm quyền, trong khi một số người khác lại cho rằng đảng Hàn Quốc Tự do cần phải buộc bà chịu trách nhiệm về việc làm hoen ố hình ảnh của đảng và phá hoại các giá trị bảo thủ tiếp sau vụ bê bối./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục