Bà Park Geun-hye gọi phiên xét xử là hành động trả thù chính trị

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye gọi đây là động thái theo hướng chính trị và bày tỏ hy vọng bà sẽ là nạn nhân cuối cùng của “hành động trả thù chính trị nhân danh thượng tôn pháp luật."
Bà Park Geun-hye gọi phiên xét xử là hành động trả thù chính trị ảnh 1Cựu Tổng thống Park Geun-hye (trái) được đưa tới phiên tòa ở Seoul ngày 31/8. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Ngày 16/10, phát biểu tại phiên tòa đầu tiên sau khi bị gia hạn thời gian giam giữ, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã gọi đây là động thái theo hướng chính trị và bày tỏ hy vọng bà sẽ là nạn nhân cuối cùng của “hành động trả thù chính trị nhân danh thượng tôn pháp luật."

Theo bà Park, sáu tháng vừa qua là một khoảng thời gian “kinh khủng và khốn khổ” đối với bà do phải ra trước tòa 4 lần/tuần. Bà còn thể hiện sự "đau khổ" khi các công chức làm việc cho bà cũng như những doanh nhân cố gắng đóng góp cho nền kinh tế quốc dân cũng phải ra tòa.

[Tòa án Hàn Quốc gia hạn lệnh giam giữ cựu Tổng thống Park Geun-hye]

Bà Park cũng khẳng định sự vô tội và nêu rõ: “Tôi chưa bao giờ lợi dụng quyền tổng thống của mình để phục vụ lợi ích các mối quan hệ cá nhân... Tôi chưa bao giờ nhận hay đưa ra đòi hỏi phải được thiên vị khi còn tại vị. Tôi tin rằng trong quá trình xét xử, những nghi ngờ về tôi đã được làm sáng tỏ là không đúng sự thật.'"

Nhà cựu lãnh đạo này của Hàn Quốc còn nhấn mạnh bà sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc đấu tranh của mình và bày tỏ hy vọng rằng tòa án sẽ quy mọi trách nhiệm cho bà và khoan thứ cho các công chức và doanh nhân liên đới trong vụ này.

Phát biểu trên là lần đầu tiên bà trực tiếp lên tiếng tại tòa kể từ khi bị bắt vào tháng Ba năm nay trong vụ bê bối tham nhũng lớn làm rung chuyển chính trường Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.