Dâng hương cùng thời điểm vào ngày Quốc giỗ

Các tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ tiến hành lễ dâng hương tại địa phương cùng thời điểm dâng hương giỗ tổ tại Đền Hùng, Phú Thọ.
Hơn 2.000 người sẽ tham gia lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương tri ân công đức tổ tiên vào 7 giờ ngày 23/4, tức ngày 10/3 âm lịch, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Cùng thời gian đó, các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng sẽ tiến hành lễ dâng hương tại địa phương.

Các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo tám tỉnh, thành phố góp giỗ tổ sẽ mặc trang phục lễ theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đọc chúc văn trên nền nhạc tuồng do dàn nhạc Nhà hát Tuồng Việt Nam trình bày.

Trước đó, vào ngày 22/4, ban tổ chức tiến hành dâng hương đền quốc tổ Lạc Long Quân và quốc mẫu Âu Cơ.

Bà Nguyễn Thị Kim Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, cho biết Quốc giỗ 2010 gắn với Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 7. Đến thời điểm hiện tại, cơ sở vật chất phục vụ Quốc giỗ 2010 đã cơ bản hoàn tất.

Ban tổ chức cũng tiến hành các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, cơ sở lưu trú, đưa đón du khách tham quan, du lịch tới Phú Thọ, Đền Hùng trong dịp Quốc giỗ...

Dự kiến Quốc giỗ 2010 sẽ thu hút khoảng 5,5 triệu lượt khách về với Phú Thọ, Đền Hùng; trong đó có số lượng không nhỏ là bà con Việt kiều ở nhiều nước trên thế giới.

Sẽ có kỷ lục quốc gia được thiết lập trong Quốc giỗ 2010 là "Bát miến lớn nhất Việt Nam" nặng 1,5 tấn./.

Thanh Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục