Đảng Nhân dân Campuchia tổ chức đại hội bất thường

Đại hội bất thường đại biểu toàn quốc đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã khạc mạc tại Phnom Penh với sự tham dự của 2.248 đại biểu.
Sáng 16/3, Đại hội bất thường đại biểu toàn quốc đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã khạc mạc tại Phnom Penh với sự tham dự của 2.248 đại biểu bao gồm 251 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương và các đại biểu từ các bộ, ngành ở trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước dưới sự chủ trì của Chủ tịch đảng Chea Sim, Phó Chủ tịch Hun Sen và Chủ tịch danh dự Heng Samrin.

Phát biểu Khai mạc Đại hội, Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Chea Sim nhấn mạnh trong thời gian 5 năm thực hiện chương trình chính trị của đảng CPP nhằm xây dựng và bảo vệ tổ quốc từ 2008-2012, Campuchia đã giành được những thành quả rất to lớn trên mọi lĩnh vực từ chính trị, xã hội, kinh tế văn hóa và đối ngoại. Cụ thể, Campuchia đã ổn định các mặt chính trị, xã hội, kinh tế, tài chính, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, an toàn xã hội trong và sau thời gian có cuộc suy thoái kinh tế thế giới cũng như khủng hoảng biên giới Campuchia-Thái và lũ lụt.

Theo ông Chea Sim, dưới sự lãnh đạo của CPP, thông qua các các cơ lập pháp và hành pháp tối cao, Campuchia đã tiếp tục thực hiện có hiệu quả mọi cải cách nhà nước sâu sắc trên mọi lĩnh vực, đáp ứng đòi hỏi của nhân dân và đất nước; tiến trình phát triển dân chủ ở cấp độ quốc gia và ở cấp cơ sở được củng cố và không ngừng phát triển; các cuộc bầu cử đều đã được tiến hành một cách suôn sẻ, tôn trọng luật pháp, tự do, đúng đắn và công bằng, được dự luận trong nước và quốc tế ủng hộ. Tại các cuộc bầu cử đảng CPP đều giành thắng lợi đáng hài lòng.

Trên trường quốc tế, Campuchia đã tiếp tục đẩy mạnh mạnh hội nhập với cộng đồng quốc tế, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác với tất cả các nước và đã giành được nhiều sự ủng hộ và giúp đỡ trong công cuộc phát triển, tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan.

Ông Chea Sim cho biết công tác xây dựng và củng cố đảng trong thời gian 5 năm vừa qua tiếp tục được củng cố và phát triển, làm cho đảng có đủ năng lực vững mạnh trong việc lãnh đạo, quản lý đất nước trong trong tình hình luôn có sự vận động đổi mới.

Ông Chea Sim cho biết Đại hội lần này sẽ đề ra chương trình chính trị của đảng trong 5 năm tới, trong đó đặc biệt quan trọng là việc tuyên quyền, thu hút tiếng nói ủng hộ của toàn thể nhân nhân để giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ 5 vào ngày 28/7/2013.

Theo chương trình nghị sự, Đại hội tiến hành sẽ tiến hành trong hai ngày, 16-17/3.

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình chính trị của đảng từ 2008-2012 và phương hướng năm 2013 do Phó Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Hun Sen, trình bày; Dự thảo Chương trình chính trị của đảng CPP nhằm xây dựng và bảo vệ tổ quốc từ 2013-2018, do Thư ký Ban thường trực, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Say Chhum trình bày và Hướng dẫn một số công tác tiến tới bầu cử Quốc hội khóa 5 do Ủy viên Ban thường trực, Phó Thủ tướng Sar Kheng trình bày./.

Trần Chí Hùng/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục