Đảng Puea Thai đề xuất lập chính phủ lâm thời

Chủ tịch đảng Puea Thai đối lập thông báo một chính phủ lâm thời sẽ được thành lập để giúp giải quyết cuộc xung đột chính trị.
Trong cuộc họp báo tại trụ sở Đảng Puea Thai đối lập ngày 30/4, Chủ tịch đảng Chavalit Yongchaiyudh thông báo một chính phủ lâm thời sẽ được thành lập để giúp giải quyết cuộc xung đột chính trị kéo dài tại Thái Lan.

Ông Chavalit cho biết kế hoạch lập chính phủ lâm thời sẽ được bắt đầu ngay lập tức với nhiệm kỳ của chính quyền lâm thời từ sáu tháng tới hai năm.

Ông cho rằng đại diện tất cả các đảng cần giúp điều hành đất nước qua việc giữ vai trò là bộ trưởng nội các và là thành viên của nhiều ủy ban khác nhau, sẽ được thành lập trong thời gian tới.

Cùng ngày, Suporn Atthawong, một thủ lĩnh của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), hay còn gọi là phe "áo đỏ," cho biết tối 30/4 phong trào này có thể ra quyết định ngừng phong tỏa hai giao lộ Pathumwan và Chidlom để một trường học và một số trung tâm mua sắm lớn như Siam Paragon hay Siam Center mở cửa trở lại. Ngoài ra, hoạt động giao thông có thể cũng sẽ được nối lại trên đại lộ Henri Dunant.

Với quyết định này, phạm vi phong tỏa của phe "áo đỏ" sẽ thu hẹp ở hai phía Đông và Tây quanh giao lộ Ratchaprasong.

Trong khi đó, quyền Cảnh sát trưởng quốc gia Pateep Tanprasert cho biết hiện chưa có lệnh của Trung tâm xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES) giải tán người biểu tình ở Ratchaprasong. Tuy vậy, cảnh sát sẽ kiên quyết thực thi pháp luật và hành động cứng rắn với tất cả những người vi phạm luật pháp.

Trong diễn biễn có liên quan, những người biểu tình "áo đỏ" ngày 30/4 đã phong tỏa Bệnh viện Chulalongkorn ở trung tâm thủ đô Bangkok.

Kênh truyền hình nhà nước NBT cho biết phe "áo đỏ" đã đặt các lốp xe để chặn lối ra vào bệnh viện từ lúc 18 giờ 30. Trong khi đó, bệnh viện này đã bắt đầu sơ tán bệnh nhân sang các bệnh viện khác để đảm bảo an toàn trước cuộc "bao vây" của phe "áo đỏ."

Cùng ngày 30/4, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Korn Chatikavanij cảnh báo nếu các cuộc biểu tình quy mô lớn trên đường phố Bangkok kéo dài đến cuối năm nay, tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ giảm tới 2%. Ông Chatikavanij còn cho biết "biểu tình đã làm giảm 0,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)."

Tuyên bố trên của ông được ra trong chuyến thăm khu thương mại Silom, nơi phe "áo đỏ" hạ trại nhiều ngày qua. Trước khi cuộc biểu tình này diễn ra, tăng trưởng kinh tế Thái Lan ước đạt 4,5% trong năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục