Ngư dân Thanh Hóa tấp nập ra khơi những ngày đầu năm mới
Tại bờ biển phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ngay từ sáng nay, nhiều chiếc thuyền với công suất lớn, nhỏ đã bắt đầu ra khơi lấy may trong dịp đầu năm mới.
Tại bờ biển phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ngay từ sáng nay, nhiều chiếc thuyền với công suất lớn, nhỏ đã bắt đầu ra khơi lấy may trong dịp đầu năm mới.
2 ngư dân gặp nạn khi thuyền chìm trong lúc thả lưới đánh bắt hải sản ở cửa Gianh (Quảng Trị) đã được lực lượng biên phòng cùng tàu của người dân phối hợp cứu vớt an toàn.
Sau khi bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, tàu SAR 631 trở về bờ trong đêm, đưa ngư dân bị nạn lên bệnh viện tiếp tục cấp cứu, điều trị tại Quy Nhơn, Gia Lai.
Sau một thời gian vật lộn với sóng lớn, người dân địa phương đã kịp thời kéo, dắt thành công 2 thuyền của ngư dân vào bờ an toàn sau cơn lốc bất ngờ.
Những ngày này, ngư dân Cửa Nhượng liên tiếp trúng luồng cá mờm cơm gần bờ, mỗi thuyền đánh bắt từ 4-6 tạ/ngày, thu nhập hàng chục triệu đồng, mang lại niềm vui được mùa và động lực bám biển.
Trong lúc làm việc trên tàu, ngư dân Tiêu Viết Bút không may bị trượt ngã từ độ cao khoảng 4 mét, đập đầu xuống sàn cứng, bất tỉnh khoảng 30 phút và chảy máu nhiều ở vùng thái dương hai bên.
Kết thúc lần lặn thứ 3 vào buổi chiều, sau khi lên tàu, anh Ân cảm thấy đau tê, yếu chân tay hai bên, nói ngọng; nên được đưa bệnh nhân vào bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu
Tàu cá QNa 91679 TS bị sóng biển đánh chìm ở vị trí cách bờ biển thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 50 hải lý, 10 ngư dân được cứu an toàn, 1 người tử vong và hiện còn 4 người mất tích.
Cán bộ tàu 471 (Vùng 4 Hải quân) trao cho tàu cá BTh 97669 TS (bị cạn kiệt lương thực, nước uống) 3.000 lít nước ngọt, 30kg gạo, mỳ tôm, thịt lợn để các ngư dân tiếp tục khai thác hải sản.
Cá trích đầu mùa nướng than hoa - đặc sản của người dân miền biển Diễn Châu - có thể ăn cùng với bánh mướt, bún sợi kèm các loại rau gia vị, lá sung, khế chua và chấm nước mắm nhĩ.
Từ 3 ngày qua, nhiệt độ giảm sâu, mưa nhỏ rải rác dẫn đến rét đậm nên chỉ có một số ít phương tiện của ngư dân Nghệ An ra khơi với lịch trình khai thác ngắn ngày do đó năng suất, sản lượng không cao.
Tổ Quân y của tàu CSB 8021 đã khẩn trương đưa ông Võ Văn Út lên tàu rửa, khâu vết thương lại với 7 mũi ở đầu, 4 mũi ở phần tai và cổ, băng cầm máu và cho nạn nhân sử dụng thuốc kháng sinh.
Các thuyền trưởng của 8 tàu cá đã gỡ thiết bị hành trình rồi gửi sang tàu cá KG-94817-TS để tàu cá này chạy trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, còn 8 tàu trên đi đánh bắt trái phép.
Tháng 8/2023, các đối tượng tổ chức đưa tàu cá CM 92365 TS và ngư phủ sang Malaysia đánh bắt hải sản trái phép, đến ngày 8/7/2024, khi tàu về vùng biển Việt Nam bán hải sản thì bị phát hiện, bắt giữ.
Trong thời gian tới, Việt Nam vẫn phải tăng cường tuyên truyền đến bà con ngư dân để ngư dân hiểu phải tuân thủ các nguyên tắc, quy định của thị trường đặt ra.
Tuấn trực tiếp đứng ra tổ chức, móc nối, cấu kết với Công, Giang và Phu để tiến hành sửa chữa tàu cá CM-92365 TS nhằm đưa 9 ngư dân trốn qua Malaysia bằng đường biển.
Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân, nhấn mạnh qua chương trình mong ngư dân tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định về khai thác, đánh bắt hải sản trên các vùng biển...
100% cảng cá, chủ tàu cá tại Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực hiện cài phần mềm eCDT, xác nhận sản lượng hải sản bốc dỡ qua cảng, truy xuất nguồn gốc hải sản xuất khẩu mà DN thu mua thông qua cảng.
Với giá bán từ 110.000-120.000 đồng/giỏ (giỏ 10 kg), tùy kích cỡ của cá, trung bình mỗi chuyến biển, ngư dân Ninh Thuận thu được khoảng 60 triệu đồng.
Các đối tượng đánh đuổi không cho người dân đánh bắt hải sản hoặc cho đánh bắt nhưng bị ép bán giá thấp; nếu không đồng ý, chúng đe dọa, dùng hung khí rượt đuổi gây thương tích cho ngư dân.