Đánh bom liều chết ở Afghanistan làm 3 nhân viên NATO thiệt mạng

Một vụ đánh bom xe bên ngoài một bệnh viện tư nhân ở thủ đô Kabul của Afghanistan đã khiến 12 người thiệt mạng trong đó có 3 nhà thầu của NATO, và 66 người khác, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em bị thương.
Đánh bom liều chết ở Afghanistan làm 3 nhân viên NATO thiệt mạng ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom tại Kabul, Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/8, một vụ đánh bom xe bên ngoài một bệnh viện tư nhân ở thủ đô Kabul của Afghanistan đã khiến 12 người thiệt mạng trong đó có 3 nhà thầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), và 66 người khác, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, bị thương.

Vụ đánh bom liều chết này, nhằm vào một đoàn xe hộ tống các lực lượng nước ngoài, xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Kabul trong vài tuần gần đây trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có nhóm khủng bố nào thừa nhận đã tiến hành vụ đánh bom nói trên.

Tình hình an ninh tại thủ đô Kabul đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau một loạt các vụ đánh bom hồi đầu tháng khiến hơn 50 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Lực lượng Taliban đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công mùa Hè từ cuối tháng Tư vừa qua sau khi lực lượng này có thủ lĩnh mới là Mullah Akhtar Mansour.

Theo giới quan sát, bạo lực leo thang cho thấy tên này đang tìm cách củng cố quyền lực cũng như chấm dứt tình trạng chia rẽ nội bộ trong hàng ngũ cấp cao của Taliban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục