Đào Anh Khánh mừng Đại lễ với tác phẩm "Cây đời"

"Cây đời" của Đào Anh Khánh sẽ bắt đầu vào ngày 15/10 tại không gian Studio Anh Khánh (số 7, ngõ 462 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội).
Chương trình "Cây đời" của Đào Anh Khánh sẽ bắt đầu vào ngày 15/10 tại không gian Studio Anh Khánh (số 7, ngõ 462 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội).

"Cây đời" gồm hai phần, phần trình diễn tại studio, và phần triển lãm sắp đặt diễn ra trên độ dài gần 1km hai bên đường đê Ngọc Thụy, quận Long Biên và nối với khoảng 5.000m2 trong không gian Studio Anh Khánh.

Các tác phẩm sắp đặt trên đường đê gồm 36 khối điêu khắc hình búp măng cao từ 9-15m, rộng 3-4m làm bằng tre và thép bọc vải và nilon có chiếu sáng bên trong. Bên cạnh đó là 36 sân khấu cho phần biểu diễn của 36 thiếu nữ, tượng trưng cho Hà Nội thuở ban đầu với 36 phố phường đầy vẻ đẹp quyến rũ và sức sống.

Bên trong studio là sân khấu lớn với bức tượng khổng lồ làm bằng tre, sắt bọc nilon có ánh sáng bên trong cao 30m đứng dang tay, gợi tới Hà Nội xưa và nay, luôn xuất hiện những chuyển động không ngừng của con người.

Phần trình diễn tại studio sẽ bắt đầu từ lúc 19 giờ 30 cùng ngày kéo dài 90 phút. Phần múa chuyển động gồm 36 người mẫu và 50 diễn viên dân tộc Mường dưới sự biên đạo của nghệ sỹ Đào Anh Khánh.

Đặc biệt, trong "Cây đời" còn có 12 diễn viên từ các nước khác nhau tham gia màn trình diễn body art do 2 họa sĩ Phương Vũ Mạnh và Sharon (người Mỹ) thực hiện.

Toàn bộ tác phẩm sắp đặt được tiếp tục trưng bày đến hết ngày 18/10. Đây sự kiện nằm trong dự án Dòng chảy 1.000 năm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Trước đó Đào Anh Khánh đã thực hiện hai sự kiện là "Hội tụ ánh sáng" và "Cầu âm thanh"./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục