Đạo luật Mỹ cho phép kiện công ty nước ngoài tại Cuba sắp có hiệu lực

Đạo luật của Mỹ cho phép khởi kiện liên quan tài sản do Cuba thu giữ sẽ có hiệu lực vào ngày 2/5 tới, sau hai thập kỷ miễn trừ và bất chấp cảnh báo liên tiếp của Liên minh châu Âu (EU).
Đạo luật Mỹ cho phép kiện công ty nước ngoài tại Cuba sắp có hiệu lực ảnh 1Khách du lịch tại La Habana, Cuba. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo AFP, ngày 17/4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, đạo luật của Mỹ cho phép khởi kiện liên quan tài sản do Cuba thu giữ sẽ có hiệu lực vào ngày 2/5 tới, sau hai thập kỷ miễn trừ và bất chấp cảnh báo liên tiếp của Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu với báo giới, ông Pompeo nói: "Bất kỳ ai hay doanh nghiệp nào làm ăn tại Cuba đều cần lưu tâm tới thông báo trên."

Đây rõ ràng là động thái thay đổi chính sách lớn của chính quyền Mỹ với Cuba trong 20 năm qua, khi cho phép khởi kiện các công ty nước ngoài đang kinh doanh trên những tài sản tịch thu của người Mỹ tại Cuba sau cuộc cách mạng 1959./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục