Đảo quốc Sư tử tưng bừng đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ

Nhiều hoạt động đón Tết Nguyên đán đã diễn ra khắp quốc đảo Sư tử trong đêm Giao thừa để chào đón thời khắc chuyển giao sáng năm mới Giáp Ngọ.
Đảo quốc Sư tử tưng bừng đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ ảnh 1Người dân cắm hương cầu điều tốt lành trong năm mới ở một ngôi đền ở Singpore lúc Giao thừa. (Nguồn: Reuters)

Với hơn 70% dân số là người gốc Trung Quốc, Tết Nguyên đán là một trong những sự kiện văn hóa nổi bật nhất tại Singapore.

Nhiều hoạt động đón Tết Nguyên đán đã diễn ra khắp quốc đảo Sư tử trong đêm Giao thừa để chào đón thời khắc chuyển giao sáng năm mới Giáp Ngọ.

Tại Chinatown (khu người Hoa) - tâm điểm các hoạt động đón Tết Nguyên đán ở Singapore, ước tính khoảng 15.000 người dân và du khách quốc tế đã tập trung tại đây.

Từ vài tuần qua, khu vực Chinatown trở nên rực rỡ khác thường với hơn 170 đèn lồng hình ngựa kích cỡ như thật, cùng khoảng 2.000 đèn lồng hình đồng tiền cổ khổng lồ được trang hoàng suốt một đoạn phố dài 280m với hai màu chủ đạo là đỏ và vàng - biểu tượng của may mắn theo quan niệm của người Singapore gốc Hoa và thể hiện chủ đề chính của lễ đón Tết năm nay tại Chinatown là "Phi nước đại đến sự thịnh vượng."

Đây là các tác phẩm do 55 nghệ nhân chế tác thủ công trong 15.000 giờ mới hoàn thành.

Khu vực Chinatown là nơi duy nhất tại quốc đảo Sư tử, người ta có thể thưởng thức các màn bắn pháo hoa và đốt pháo trong đêm Giao thừa, bên cạnh các hoạt động biểu diễn ca nhạc hay múa lân của các nghệ sĩ đến từ các nước trong khu vực.

"Hongbao" trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là bao lì xì màu đỏ, biểu tượng của sự may mắn, vì thế lễ hội River Hongbao bên bờ sông Singapore cũng là một điểm đến hấp dẫn khác đối với người dân và du khách trong đêm Giao thừa.

Diễn ra từ ngày 29/1 đến 8/2, dự kiến sẽ có hơn 1,1 triệu du khách tới khu vực Marina Bay Sands để thỏa sức ngắm những đèn lồng thể hiện hình 12 con giáp cùng nhiều biểu tượng đặc trưng văn hóa Trung Quốc, cũng như xem các màn trình diễn ca múa nhạc của các nghệ sỹ Vân Nam và Đài Loan (Trung Quốc).

Điểm đặc biệt là năm nay, một đèn lồng hình Thần Tài cao 18m đã được dựng lên tại khu vực lễ hội.

Trong ngày Tết, người Singapore thường thưởng thức món cá với tên gọi Ngư sinh, với mong muốn được dư dả, no đủ và trường thọ. Nhiều nhà hàng Trung Quốc tại Singapore mở cửa suốt tối 30 phục vụ các món ăn Tết truyền thống đều đã được đặt kín chỗ.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, một số du khách phương Tây đến Singapore thời điểm này cho biết đây chính là một trải nghiệm văn hóa mới mẻ với họ khi so sánh sự khác biệt giữa Tết Nguyên đán và Tết Dương lịch của người phương Tây, bên cạnh những điểm tương đồng về giá trị gia đình.

Trong thông điệp chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên đán, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định Tết Nguyên đán là dịp để củng cố mối quan hệ gia đình, và đây nên là trọng tâm của toàn bộ người dân Singapore, thuộc mọi sắc tộc, trong bối cảnh quốc đảo này đang nỗ lực xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.

Ông Lý Hiển Long cũng nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chăm sóc người già - thế hệ những người đã góp phần đưa đất nước vượt qua các giai đoạn khó khăn để trở thành quốc gia phát triển như ngày nay.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại đông đảo trong dịp Tết, các cơ quan chức năng Singapore đã quyết định kéo dài thời gian hoạt động đến quá nửa đêm đối với một số tuyến tàu điện và xe buýt.

Bộ Y tế Singapore thông báo khoảng 100 phòng khám trên cả nước sẽ mở cửa trong dịp Tết, trong đó 13 phòng khám sẽ mở 24/24.

Ngoài ra, từ giữa tháng Một, Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS, tức ngân hàng trung ương) đã quyết định thu hồi các tờ tiền 2 đôla Singapore (SGD) cũ và phát hành tiền mới nhằm đáp ứng nhu cầu đổi tiền mới để lì xì của người dân.

Khác với một số quốc gia châu Á cũng đón Tết Nguyên đán, người dân Singapore sẽ chỉ được nghỉ chính thức trong hai ngày 31/1 và 1/2./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục