Dấu hiệu khởi sắc từ các danh thắng Thủ đô sau 1 tháng mở cửa trở lại

Lượng khách du lịch đến các danh thắng tại Hà Nội đã tăng lên đáng kể sau một tháng mở cửa trở lại, nhất là vào các dịp cuối tuần.

Sau một tháng thành phố Hà Nội cho phép mở cửa trở lại các khu di tích lịch sử, văn hóa, theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VietnamPlus, lượng khách tham quan ở các thắng tích đã có những dấu hiệu khởi sắc.

Tại di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, lượng khách tham quan được ghi nhận ở con số khả quan. Dù là ngày trong tuần, nhưng sáng nay, bãi xe của di tích đông kín chỗ, lượng người đến tham quan được ban quản lý đánh giá là ổn định.

[Các di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách trở lại dịp đầu năm mới]

Nhờ có các nội dung truyền thông hấp dẫn trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ tìm đến đây để vừa tham quan, vừa nghiên cứu kiến thức lịch sử.

Khu vực Hồ Gươm và Đền Ngọc Sơn có lượng khách tham quan khá đông, đặc biệt là khoảng thời gian cuối giờ sáng và cuối giờ chiều. Theo ban quản lý di tích, trong những ngày cuối tuần, lượng khách đến đây được ghi nhận tăng lên đáng kể.

Văn Miếu-Quốc Tử Giám, nơi có lượng khách tham quan chủ yếu là người nước ngoài vẫn đối mặt với tình cảnh vắng vẻ. Khách vào thăm quan đều là các khách lẻ, hãn hữu có các đoàn nhỏ trong nước.

Theo ghi nhận, khách tham quan khi đến các thắng tích đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, ban quản lý các di tích cũng tổ chức phương án tham quan đảm bảo an toàn, phòng chống dịch cho du khách.

Ngày 15/3 được xem là một dấu mốc của ngành du lịch Việt Nam, khi toàn bộ hoạt động du lịch trên cả nước sẽ vận hành trở lại bình thường. Thành phố Hà Nội đã sẵn sàng để đón khách du lịch quốc tế trở lại./.

(Vietnam+)